Gây cháy hơn 7ha rừng, thôn nữ huyện miền núi Hà Tĩnh nhận 24 tháng tù

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Sơn vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thị Hảo (SN 1983, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Gây cháy hơn 7ha rừng, thôn nữ huyện miền núi Hà Tĩnh nhận 24 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Thị Hảo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 27/6/2019, Nguyễn Thị Hảo đến cánh đồng Nương Mua, thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung dọn ruộng và đốt cỏ khô.

Thời điểm đó, thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa lan làm cháy 7,02ha rừng sản xuất của 9 hộ dân tại khoảnh 2, tiểu khu 30B, thuộc xã Sơn Trung.

Vụ cháy rừng trên đã thiêu rụi 3.717 cây thông và 1.343 cây keo, có giá trị gần 414 triệu đồng.

Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Hảo đã tích cực tham gia dập lửa cùng bà con nhân dân và lực lượng chức năng, song, phải đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế, dập tắt.

Gây cháy hơn 7ha rừng, thôn nữ huyện miền núi Hà Tĩnh nhận 24 tháng tù

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hảo (7/2019)

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo; các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hảo 24 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast