3 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh án tù giam vì mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

(Baohatinh.vn) - Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khiến 3 đối tượng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vướng vào vòng lao lý với tổng mức hình phạt 139 tháng tù giam.

3 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh án tù giam vì mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên xét xử vụ án ma túy.

Chiều 28/9, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Tiến Phi (SN 1994, ở TDP 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn); Nguyễn Hoàng Thái (SN 1998) và Mai Xuân Đắc (SN 1995) - cùng trú thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 29/6/2021, Phi bỏ ra 7 triệu đồng mua hồng phiến của đối tượng Lê Anh Tú (SN 1986 ở cùng thôn) về sử dụng và bán kiếm lời. Sau khi lấy được “hàng”, Phi mang về nhà cất giấu và lấy 4 viên hồng phiến ra sử dụng.

Chiều ngày 29/6/2021, Thái và Đắc gọi điện cho Phi hỏi mua hồng phiến với số tiền 400 nghìn đồng. Đến điểm hẹn, Phi đưa cho Đắc 4 viên hồng phiền được bỏ trong túi ni lông màu trắng.

Khi Thái và Đắc đang ‘phê” ma túy tại khu vực đồi keo thuộc thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Trong quá trình vây bắt, Đắc nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 2 viên hồng phiến còn lại. Qua đấu tranh, Thái khai nhận số ma túy trên mua của Phi về sử dụng.

3 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh án tù giam vì mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

3 bị cáo thành khẩn khai báo trước trước hội đồng xét xử.

Từ lời khai trên, Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi. Tiến hành khám xét chỗ ở của Phi, lực lượng chức năng thu giữ được 194 viên hồng phiến.

Biết không thể trốn thoát, Mai Xuân Đắc sau đó đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Lê Anh Tú hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thẩm tra xác minh theo lời khai của Phi.

Xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Nguyễn Tiến Phi 114 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Trần Hoàng Thái 13 tháng tù giam và Mai Xuân Đắc 12 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast