Giữ bình yên trên vùng đất “nóng”

(Baohatinh.vn) - Trong bộn bề công việc của một đơn vị mới thành lập (tháng 6/2015), thời gian qua, Công an TX Kỳ Anh tập trung cao độ cho công tác phòng chống tội phạm. Với khẩu hiệu hành động “Tiếp tục nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác công an, quyết tâm giữ vững ANTT, đảm bảo ổn định để phát triển...”, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững bình yên trên địa bàn.

Công an TX Kỳ Anh xử lý vụ gây rối ANTT, cản trở hoạt động của chính quyền thị xã Kỳ Anh vào ngày 10/11/2015.

Công an TX Kỳ Anh xử lý vụ gây rối ANTT, cản trở hoạt động của chính quyền thị xã Kỳ Anh vào ngày 10/11/2015.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công an thị xã đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đơn vị phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng, đặc biệt là bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; xử lý ổn định các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, thi công các công trình, dự án kinh tế tại các địa bàn trọng điểm; đảm bảo ANTT tại các khu tái định cư…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an thị xã đã tham mưu, giải quyết ổn định 17 vụ việc liên quan đến tôn giáo, 29 vụ việc liên quan đến người nước ngoài; kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài và lao động trong nước lưu trú, tạm trú trên địa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để xẩy ra bị động, bất ngờ.

Trên lĩnh vực TTATXH, Công an thị xã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an thị xã cho biết: Quan điểm xuyên suốt của Công an thị xã là huy động tối đa lực lượng, tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Qua các đợt tấn công truy quét tội phạm, Công an thị xã đã điều tra, khám phá 109/126 vụ, bắt 276 đối tượng phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trị giá 10 tỷ đồng trả lại cho người bị hại; bắt 19 vụ, 20 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; 18 vụ, 56 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; 26 vụ, 87 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; 7 vụ, 18 đối tượng mua bán dâm.

Giữ bình yên trên vùng đất “nóng” ảnh 2

Công an thị xã Kỳ Anh lấy lời khai đối tượng Cao Sỹ Thắng (SN 1983, trú xã Xuân Hội, Nghi Xuân) can tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, Công an thị xã đã triệt xóa hoàn toàn 4 ổ nhóm/25 đối tượng hoạt động có vũ khí và hung khí nguy hiểm; khởi tố 3 vụ, 4 bị can người nước ngoài với tội danh vi phạm các quy định về an toàn lao động và cố ý gây thương tích; khởi tố 10 vụ, 13 bị can về án kinh tế. Đến thời điểm này, Công an TX Kỳ Anh đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp truy tố 85 vụ, 159 bị can...

Nhiệm vụ giữ vững TTATGT luôn được các tổ, đội tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong năm, lực lượng công an đã xử lý 8.580 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nộp vào ngân sách trên 3,1 tỷ đồng; giải tỏa 3 chợ cóc, tháo dỡ 42 ki-ốt, 1.613 biển quảng cáo vi phạm ATGT, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. Công an TX Kỳ Anh cũng đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, truy bắt đối tượng truy nã…, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Với những thành tích xuất sắc, năm 2015, đơn vị được đề nghị Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc” trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc; 13 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND tỉnh tặng bằng khen; 27 lượt tập thể và cá nhân được Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast