Khởi tố đối tượng Phan Văn Hưng về tội “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sáng 14/6, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam – Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp đã khởi tố đối tượng Phan Văn Hưng (sinh năm 1987), trú ở khối phố 9, phường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đối tượng Phan Văn Hưng (bên phải) bị cơ quan chức năng khởi tố tội: “Vi phạm qui định về điều kiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đối tượng Phan Văn Hưng (bên phải) bị cơ quan chức năng khởi tố tội: “Vi phạm qui định về điều kiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vào khoảng 23 giờ ngày 9/6, anh Trần Đức Bình (sinh năm 1979), trú ở khối phố 3, phường Tân Giang (thành phố Hà Tĩnh) đi ra khỏi nhà. Đến 24 giờ cùng ngày, anh Bình được xe tắc xi chở về nhà trong tình trạng hôn mê, máu chảy nhiều. Anh Bình đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tử vong ngay sau đó. Theo dư luận, anh Bình có thể liên quan đến một vụ án mạng, bị người khác đánh chết.

Sau khi nhận thông tin, Công an thành phố đã tổ chức lực lượng, nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Công an đã xác định, vào buổi tối 9/6, anh Bình được Phan Văn Hưng chở đi bằng xe máy, đến xóm Bắc Hội xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) đã tông vào ụ rơm (đống rơm) bên đường, làm 2 người ngã. Hậu quả, anh Trần Đức Bình bị chấn thương ở vùng đầu, rạn sọ não và bị thâm vùng ngực; Hưng bị xây xước nhẹ. Tuy vậy, Phan Văn Hưng vẫn không trình báo với cơ quan công an, không giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu,...

Hiện tại, Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, sớm xử lý đối tượng Phan Văn Hưng trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast