(Baohatinh.vn) - Cho xà lan vào neo đậu tại vị trí chưa được cấp phép, một doanh nghiệp ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và 3 cá nhân bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính tổng số tiền 77,5 triệu đồng.
Vào khoảng 00h30 phút ngày 8/2, tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân T.S.T ở thôn 5, xã Xuân Lam, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp phòng PC08 Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện 3 xà lan mang số hiệu NĐ 1608 do ông N.V.S. (xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển; sà lan NĐ 2433 do ông N.V.M. điều khiển và sà lan NĐ 2571 do ông L.V.T. (cùng ở xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang neo đậu tại vị trí chưa được cấp phép để bốc dỡ cát từ khoang tàu lên bãi tập kết của doanh nghiệp.
Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản theo Nghị định 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
Ngày 27/2, UBND huyện Nghi Xuân ban hành quyết định xử phạt 55 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân T.S.T. về hành vi tổ chức cho phương tiện vào neo đậu tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động; xử phạt các ông N.V.S., N.V.M., L.V.T. mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng (trong đó, xử phạt 3,5 triệu đồng do hành vi không đăng kiểm lại phương tiện thuỷ nội địa và 4 triệu đồng đối với hành vi neo đậu phương tiện để xếp dỡ hàng hoá, chuyển tải hàng hoá tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động).
Thời gian qua, tại các ngã ba, ngã tư từ vùng nông thôn tới đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ va chạm, TNGT, gây thiệt hại về người và tài sản.
Với hành vi vứt lợn chết ra môi trường, Vũ Văn Đức (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xử phạt số tiền gần 16 triệu đồng.
Lưu lượng xe từ các tuyến quốc lộ qua cửa khẩu Cha Lo tăng đột biến, trong khi hạ tầng giao thông còn yếu là một trong những nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông ở Hương Khê (Hà Tĩnh) gia tăng.
Tại Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2024 đến nay đã lừa đảo 8 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 31,8 triệu đồng.
Nguyễn Hữu Bảo và Trần Trọng Châu cùng được ra tù vào đầu tháng 1/2024, nhưng do bản tính lười lao động nên đã rủ nhau trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh, để rồi lại cùng vào tù một lúc.
Lừa "chạy án" rồi chiếm đoạt số tiền 3,35 tỷ đồng của một bị hại ở Cẩm Xuyên, bị cáo Vũ Anh Tuấn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên 17 năm tù giam.
Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh bida trên địa bàn, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, lập biên bản và tham mưu xử phạt 5 cơ sở kinh doanh vì quá giờ quy định.
Ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cùng 6 bị can khác vừa bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố bị can, bắt tạm giam do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã xuất hiện văn bản giả mạo cơ quan này nhằm thông tin về ứng dụng VssID 4.0 do các đối tượng lừa đảo đã lập ra để đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.
Chị Nguyễn Thị Oanh (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) hỏi: Trường hợp giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị pháp luật xử phạt như thế nào?
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm tới nay, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời ngăn chặn 56 vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.
Đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 1.386 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với trị giá hàng vi phạm hơn 18 tỷ đồng.
Từng là giáo viên dạy giỏi, thế nhưng, chỉ vì lòng tham, Hoàng Thị Tuyết (SN 1985, trú thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đánh mất tất cả.