"Phủ đầy" tỷ lệ cấp thẻ căn cước cho công dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhờ thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp, đến nay, Công an Hà Tĩnh đã "phủ đầy" tỷ lệ cấp thẻ căn cước cho 100% công dân đang có mặt trên địa bàn.

Sau khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thực hiện trong thời gian từ ngày 23/7/2024 - 2/9/2024. Nội dung trọng tâm của đợt cao điểm bao gồm công tác đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"; kiểm tra, phúc tra công tác triển khai Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

bqbht_br_2.jpg
Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Nghi Xuân) làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân.

Trong đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương đã vào cuộc quyết liệt với phương châm "Làm hết việc chứ không hết giờ". Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp, trong đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa tỷ lệ cấp thẻ căn cước nhanh chóng về đích.

Theo đó, lực lượng công an đã tham mưu tổ công tác Đề án 06 các cấp ban hành văn bản giao nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị và UBND; tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; bố trí cán bộ làm việc 20/24h kể cả thứ 7, chủ nhật để hướng dẫn, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công, thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử, xử lý, truyền dữ liệu; phát huy chức năng của ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động.

Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà) đến tận nhà các hộ dân hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ ủy quyền qua tài khoản VNeID.

Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà) đến tận nhà các hộ dân hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ ủy quyền qua tài khoản VNeID.

Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị trang thiết bị, máy móc thu nhận và tăng cường lực lượng cho các tổ thu nhận lưu động đến công an cấp xã; tiến hành điều tra cơ bản toàn bộ số nhân khẩu đang cư trú tại địa bàn huyện theo ba nhóm: từ 0-6 tuổi, từ 6-14 tuổi và từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước hoặc công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng đến thời hạn cấp đổi, công dân có nhu cầu cấp đổi sang thẻ căn cước.

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương còn linh hoạt thực hiện các giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh, từng thời điểm như: tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đưa con em đến làm thủ tục trước thềm năm học mới; đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ hoặc người giám hộ không đi được xe máy, cán bộ công an tới nhà vận động và chở cả phụ huynh cùng các em học sinh tới điểm thu nhận để kịp thời nộp hồ sơ…

bqbht_br_1.jpg
Các công dân có mặt trên địa bàn Hà Tĩnh đã được cấp thẻ căn cước.

Sau gần 6 tháng thực hiện Luật Căn cước, 100% công dân có mặt trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã được cấp thẻ căn cước. Đến nay, đơn vị đã thu nhận 25.813 hồ sơ cho công dân từ 0-6 tuổi (đạt 113,3%), thu nhận 32.127 hồ sơ cho công dân từ 6-14 tuổi (đạt 98% tổng số công dân và đạt 100% số công dân có mặt trên địa bàn) và 5.380 hồ sơ cho công dân trên 14 tuổi (đạt 96% tổng số công dân). Ngoài ra, đơn vị đã thu nhận 3.141 tài khoản định danh điện tử và kích hoạt 2.316 tài khoản.

Theo Trung tá Đậu Việt Cường - Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Nghi Xuân), trước thời điểm luật có hiệu lực, đơn vị đã xác định đối tượng trọng tâm được cấp thẻ căn cước là công dân dưới 14 tuổi. Vì vậy, Công an huyện đã tích cực vào cuộc, chuẩn bị phương tiện, nhân lực tối đa để quá trình cấp thẻ đảm bảo đúng tiến độ.

bqbht_br_4-6754.jpg
Công dân được hướng dẫn thu thập mống mắt.

Tại TX Kỳ Anh, từ ngày 1/7 đến nay, toàn thị xã đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho 32.726 trường hợp, trong đó, có 5.129 hồ sơ đối với công dân trên 14 tuổi và 27.597 hồ sơ đối với công dân dưới 14 tuổi. Trung tá Nguyễn Văn Long - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi: Nhờ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt Luật Căn cước; phối hợp với ngành GD&ĐT, các tổ chức đoàn thể để thành lập nhóm tuyên truyền cho đối tượng thuộc diện cấp, Công an thị xã đã cơ bản thu nhận hồ sơ để cấp thẻ căn cước cho tất cả các công dân đang có mặt trên địa bàn. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tích cực rà soát, tránh trường hợp bỏ sót công dân không được cấp thẻ.

Sử dụng thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên thẻ căn cước gắn chip điện tử để tra cứu thông tin về công dân.

Sử dụng thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên thẻ căn cước gắn chip điện tử để tra cứu thông tin về công dân.

Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Hà Tĩnh), trước khi triển khai Luật Căn cước năm 2023 (từ 15/12/2023 đến 25/6/2024), toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.215.764 hồ sơ cấp CCCD, trong đó, cấp mới 1.172.122 cho công dân có mặt trên địa bàn/1.218.219 công dân trong độ tuổi, đạt tỷ lệ: 96,22%; thu nhận 1.108.075/1.172.122 hồ sơ định danh điện tử đối với các công dân có mặt, đạt tỷ lệ: 94,54%.

Về kết quả triển khai Luật Căn cước năm 2023 (từ 1/7/2024 đến nay), toàn tỉnh tiếp nhận 475.920 hồ sơ cấp (trong đó 163.657 hồ sơ công dân từ 0-6 tuổi; 227.491 hồ sơ cho công dân từ 6-14 tuổi và 84.772 đối với công dân trên 14 tuổi); thu nhận 12.827 hồ sơ định danh điện tử.

Người dân có nhu cầu cấp, đổi thẻ căn cước thực hiện thủ tục thu nhận vân tay.

Người dân có nhu cầu cấp, đổi thẻ căn cước thực hiện thủ tục thu nhận vân tay.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: "Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích của thẻ căn cước; hướng dẫn các hình thức, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho Nhân dân, phù hợp với từng nhóm dân cư và đặc điểm của từng địa phương để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về Luật Căn cước và lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNelD. Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Bộ Công an giao".

Chủ đề Căn cước công dân

Đọc thêm

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nâng gấp 2 lần hình phạt tiền với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng...
Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.