"Bí quyết" để TP Hà Tĩnh nổi bật nhất trong thực hiện Luật Căn cước

(Baohatinh.vn) - Với cách làm chủ động, quyết liệt, Công an TP Hà Tĩnh được đánh giá là đơn vị thực hiện chỉ tiêu cấp thẻ căn cước cho công dân ở 3 độ tuổi tốt nhất trên toàn tỉnh.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc cấp thẻ căn cước

z5864748126658_7b967a853d19c7639d75b335029dbbf6.jpg
Công an tỉnh Hà Tĩnh so sánh những điểm khác biệt trên thẻ căn cước với thẻ căn cước công dân.

Kể từ ngày Luật Căn cước chính thức có hiệu lực (1/7/2024), việc triển khai đã được Công an Hà Tĩnh tập trung với nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt. Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Đề án 06, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm trong triển khai Luật Căn cước. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22/7 đến ngày 2/9/2024 và được chia làm 2 giai đoạn: đợt 1, từ ngày 23/7 đến 2/8 và đợt 2 từ 3/8 đến 2/9. Từ đó đến nay, việc cấp thẻ căn cước cho công dân ở 3 độ tuổi trên địa bàn đã trở thành thói quen "Làm hết việc chứ không hết giờ" với lực lượng công an toàn tỉnh.

Theo đánh giá từ Công an tỉnh, TP Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh là 3 địa phương nổi bật khi đã được Bộ Công an công nhận hoàn thành 100% tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước. Tuy vậy, so với 2 địa bàn còn lại, TP Hà Tĩnh gặp khó khăn hơn trong quá trình thực hiện do đặc thù địa bàn đông dân.

Trung tá Đậu Minh Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TP Hà Tĩnh) thông tin: Đơn vị đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND thành phố - Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc quyết liệt. Làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích của thẻ căn cước, đa dạng về hình thức triển khai, đặc biệt khai thác tối đa mạng xã hội, các nhóm zalo kết nối bình yên, hệ thống phát thanh phường, xã để công dân hiểu và ủng hộ. Huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố. Đặc biệt là sự vào cuộc của Phòng GD&ĐT và các nhà trường để thông qua các nhóm phụ huynh tuyên truyền vận động công dân.

TP.jpg
Công an TP Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động thu nhận hồ sơ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ ngày 1/7.

Công an thành phố cũng đã chỉ đạo công an các xã, phường căn cứ tình hình thực tế của từng địa bàn để lựa chọn các địa phương làm điểm với phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Thành lập các tổ công tác gồm nhiều đơn vị cùng phối hợp tham gia như đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố và tổ chức các cuộc thi đua, khen thưởng giữa các thôn xóm, tổ dân phố tạo nên ngày hội trên toàn TP Hà Tĩnh, nhận được hưởng ứng tích cực đa số quần chúng nhân dân.

Công an các xã, phường cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND các xã phường - Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 các, xã phường trực tiếp chỉ đạo và cùng các lực lượng, hệ thống chính trị tham gia “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để cùng tham gia tuyên truyền, vận động công dân trên toàn địa bàn.

Từ ngày 1/7 đến nay, Công an TP Hà Tĩnh đã thu nhận 31.891 hồ sơ cấp căn cước. Trong đó, thu nhận 11.117 hồ sơ cho công dân từ 0 - 6 tuổi, 17.893 hồ sơ công dân từ 6 - 14 tuổi và 2.881 hồ sơ cho công dân trên 14 tuổi. Đặc biệt, trong tháng thực hiện kế hoạch cao điểm (từ ngày 23/7 đến 1/9), đơn vị đã thu nhận 30.570 hồ sơ cấp thẻ căn cước; trong đó, 11.117 cho công dân 0 - 6 tuổi, 17.684 hồ sơ cho công dân từ 6 - 14 tuổi và 1.769 hồ sơ là công dân trên 14 tuổi.

Nhiều đơn vị hoàn thành trước thời hạn

Trong 15 phường, xã, phường Văn Yên, Hà Huy Tập và xã Đồng Môn là 3 đơn vị hoàn thành sớm nhất việc cấp căn cước cho 100% công dân có mặt trên địa bàn.

512c7f6c05b8a3e6faa9.jpg

Chị Nguyễn Thị Ngọc (tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) dẫn các con đến Công an phường để làm thẻ căn cước.

Đặc biệt, xã Đồng Môn là đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành việc cấp căn cước cho công dân. Theo Thiếu tá Lê Đăng Tiến - Trưởng Công an xã Đồng Môn, ngay từ đầu, đơn vị đã xác định đối tượng trọng tâm trong việc cấp thẻ căn cước đợt này là các công dân ở độ tuổi dưới 14.

Sau khi đã làm rõ các đặc điểm của đối tượng công dân dưới 14 tuổi, bên cạnh việc "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", Công an xã Đồng Môn đã tích cực tuyên truyền công dân đến tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Tĩnh, Phòng PC06 (Công an tỉnh) làm thủ tục cấp căn cước. Đồng thời, phối hợp với các tổ làm căn cước lưu động của Công an thành phố làm việc tại trụ sở Công an xã để tạo điều kiện cho các công dân trên địa bàn.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng cấp ủy, chính quyền và Công an xã Đồng Môn về hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng cấp ủy, chính quyền và Công an xã Đồng Môn về hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Xã Đồng Môn đã hoàn thành việc cấp căn cước trên cả 3 tiêu chí trước thời hạn được giao 1 tháng. Công an xã đã tiến hành thu nhận 789/789 hồ sơ đối với công dân từ 0 - 6 tuổi (đạt 100%), thu nhận 1.064/1.064 hồ sơ cho công dân từ 6 - 14 tuổi đủ điều kiện có mặt tại địa phương (đạt 100%) và thu nhận 6.255/6.255 hồ sơ cho các công dân trên 14 tuổi (đạt 100%).

Trong khi đó, tại phường Hà Huy Tập, việc thu nhận hồ sơ cho 1.081 công dân dưới 14 tuổi trên địa bàn đã về đích. Đối với số công dân dưới 14 tuổi còn lại đang ở nước ngoài và ở các tỉnh, thành khác (theo bố mẹ làm ăn xa), Công an phường đã tiến hành xác minh cụ thể, liên hệ trực tiếp với bố mẹ và lập nhóm Zalo để hướng dẫn vận động phụ huynh đưa con em đi làm căn cước tại các tỉnh, thành đang sinh sống. Riêng đối với số công dân đang đi nước ngoài khi về địa phương sẽ liên hệ với Công an phường để được hướng dẫn làm căn cước theo quy định.

IMG_7823.jpg
Các thông tin trên thẻ căn cước được hiển thị trên khai thác thông tin dân cư tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Trung tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: "Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 thành phố, thời gian qua, Công an TP Hà Tĩnh luôn làm tốt công tác tham mưu, theo dõi đôn đốc các mặt chỉ tiêu Đề án 06. Trong đợt cao điểm cấp căn cước, nhận thức được lợi ích, tầm quan trọng việc cấp thẻ căn cước, Công an thành phố đã chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người dân, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị và căn cứ tình hình thực tế của từng địa bàn đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp nhằm đưa thành phố là đơn vị tốp đầu trong thực hiện Luật Căn cước năm 2023".

Chủ đề Căn cước công dân

Đọc thêm

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nâng gấp 2 lần hình phạt tiền với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng...
Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.