Hà Tĩnh chủ động triển khai, đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, ngành TN&MT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền.

bqbht_br_luat-dat-dai-1.jpg
Sở TN&MT tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các quyết định thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Ông Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở TN&MT cho biết, ngay khi Luật Đất đai năm 2024 được thông qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành, trong đó yêu cầu phổ biến sâu rộng luật, đặc biệt là các điểm mới so với Luật Đất đai năm 2013 để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Với vai trò cơ quan “chủ lực” tham mưu cho tỉnh về lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

bqbht_br_luat-dat-dai-2.jpg
Trên cơ sở tham mưu của Sở TN&MT, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành với sự tham dự của 7.786 người.

Trên cơ sở tham mưu đó, UBND tỉnh đã mời chuyên gia của Bộ TN&MT tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh và trực tuyến tại 229 điểm cầu của 13 huyện, thành phố, thị xã với 7.786 người tham dự.

Sở TN&MT cũng cử cán bộ - báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền cho hơn 2.000 lượt người là tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở tại 13 huyện, thành phố, thị xã. Các địa phương chủ động tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ cấp xã, thôn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký đất đai. Đến nay, khi việc kiện toàn tổ chức bộ máy văn phòng đăng ký đất đai đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở TN&MT cũng hoàn thành xây dựng Đề án Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở sắp xếp kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính, được Sở Nội vụ thẩm định trước khi trình tỉnh phê duyệt.

bqbht_br_luat-dat-dai-5.jpg
Luật Đất đai 2024 từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Ông Lê Ngọc Huấn khẳng định: Luật Đất đai 2024 nhận được kỳ vọng lớn với những thay đổi đột phá trong chính sách quản lý, sử dụng đất đai. Điển hình như việc luật đã quy định, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai; phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; phân cấp thẩm quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương…

Luật cũng góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai và giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai cả về số lượng, chất lượng và giá trị kinh tế. Vậy nên, việc tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng điều kiện đảm bảo thực hiện ngay khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực là việc vô cùng cấp thiết.

bqbht_br_luat-dat-dai-6.jpg
Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh vào tháng 10/2024.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật, đơn vị đã phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan triển khai rà soát, trình UBND tỉnh ban hành danh mục nội dung do tỉnh quy định chi tiết và rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực đất đai đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện các văn bản quy định trái với luật cần phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới thay thế.

“Luật Đất đai 2024 có 20 nội dung giao HĐND tỉnh, UBND tỉnh quy định chi tiết. Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, đến nay, 16 nội dung đã được tỉnh ban hành, các nội dung khác đang được tập trung triển khai thực hiện” - ông Lê Ngọc Huấn thông tin.

Với danh mục văn bản quy phạm pháp luật được giao tham mưu, Sở TN&MT đã chủ động đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng lồng ghép toàn bộ các nội dung Luật Đất đai 2024 giao UBND tỉnh quy định chi tiết trong 7 văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay, UBND tỉnh phê duyệt ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, gồm quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quyết định về quy định một số nội dung về xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; quyết định ban hành quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024.

bqbht_br_luat-dat-dai.jpg
TP Hà Tĩnh

Song song với đó, UBND tỉnh đã ban hành 4 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp huyện. Sở TN&MT đã hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ các thủ tục hành chính này và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình tỉnh phê duyệt.

“Việc tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai góp phần tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả của các quy định mới về pháp luật đất đai và giải quyết kịp thời các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai” - ông Lê Ngọc Huấn trao đổi.

Để tiếp tục thực hiện việc triển khai Luật Đất đai 2024 có hiệu quả trên địa bàn Hà Tĩnh, Sở TN&MT đang tập trung đôn đốc các sở, ngành sớm hoàn thành văn bản quy phạm pháp luật được giao, tổ chức triển khai thực hiện văn bản đã ban hành liên quan tới luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong hướng dẫn, chỉ đạo công tác triển khai thi hành luật tại địa phương.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.