Thành công nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị

Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT). Sau 2 ngày đêm triển khai, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp; đạt được mục đích yêu cầu đề ra và có nhiều nội dung mới sát với tình hình hiện nay; đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Diễn tập KVPT ở Cẩm Xuyên:

Cuộc diễn tập lần này ở Cẩm Xuyên đã huy động một lực lượng lớn với gần 1.500 cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân trực tiếp tham gia. Quá trình diễn tập đã thực hành chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, di chuyển, sơ tán cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ra khu sơ tán tránh đòn tập kích hỏa lực ban đầu của địch; tổ chức xử lý tình huống A2, chống gây rối, bạo loạn. Đồng thời, thực hành động viên một đại đội DBĐV thuộc tiểu đoàn bộ binh của huyện bổ sung biên chế sẵn sàng xử lý các tình huống, huy động hàng trăm dân quân để tổ chức thực binh cụm làng xã chiến đấu tại địa bàn xã Cẩm Thăng, đánh địch đổ bộ đường biển tại thôn Liên Hương, Cẩm Dương….

Diễn tập đánh địch đổ bộ bằng đường biển Ảnh: Hương Thành

Diễn tập đánh địch đổ bộ bằng đường biển Ảnh: Hương Thành

Để chuẩn bị tốt cho đợt diễn tập, huyện Cẩm Xuyên đã quán triệt nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành một cách nghiêm túc, sát sao… Trong thời gian diễn tập, toàn huyện huy động hơn 4.500 ngày công xây dựng được 20 hầm các loại, hơn 3.000m giao thông hào, hàng trăm hố bắn, các trận địa tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, trận địa súng máy phòng không 12,7mm, đào đắp gần 2.000m3 đất, đá; huy động hàng chục khối vật liệu gỗ, hàng trăm cây tre, luồng; 3.400m2 bạt, trên 2.000m dây điện thắp sáng, hơn 5.000m dây điện thoại, 15 máy điện thoại. Cùng với đó, toàn huyện đã huy động hơn 350 cán bộ, chiến sỹ các LLVT địa phương tham gia huấn luyện, phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập; gần 250 lượt người là cán bộ, công chức và nhân dân tham gia sơ tán cùng với nhiều loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật; 27 xe ô tô các loại phục vụ diễn tập, một đại đội DBĐV tham gia thực binh huấn luyện đánh địch. Công tác hậu cần - kỹ thuật được đảm bảo tốt phục vụ cho quá trình chuẩn bị và diễn tập đúng kế hoạch.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên mặc dù đợt diễn tập với nhiều phương án, nhiều lực lượng tham gia, diễn ra trên nhiều địa bàn và nhiều nội dung, song vẫn đảm bảo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao trên cả 3 nội dung nhận thức, vận hành cơ chế và thực binh.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh biểu dương, chúc mừng thành công của lực lượng tham gia diễn tập Ảnh: Hương Thành

Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh biểu dương, chúc mừng thành công của lực lượng tham gia diễn tập Ảnh: Hương Thành

Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Nguyễn Đình Hải chia sẻ: Đợt diễn tập đã làm chuyển biến một bước quan trọng về ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT địa phương trong điều kiện mới; đồng thời, nâng cao năng lực phối hợp thực hiện nhiệm vụ QPAN, bồi dưỡng thêm những kiến thức quan trọng về công tác quân sự địa phương cho các cấp ủy, chính quyền cơ sở, đơn vị và LLVT trong huyện. Đặc biệt, trong thực hành diễn tập đã vận hành nhuần nhuyễn cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu mà nòng cốt là cơ quan quân sự, công an”. Việc tổ chức thực hành diễn tập luôn sát với thực tế, bảo đảm bí mật, an toàn nhưng mọi hoạt động thường xuyên của địa phương ngoài diễn tập vẫn được duy trì ổn định không bị xáo trộn. Đáng chú ý, nội dung “cụm làng chiến đấu” là một nội dung mới, lần đầu tiên được đưa vào tổ chức luyện tập ở Cẩm Xuyên. Đây là một nội dung đòi hỏi người tập phải chú ý về ý thức và hành động và do lần đầu tiên đưa vào nên người tập hết sức bỡ ngỡ song nhờ việc luyện tập chu đáo, kỹ càng nên nội dung này cũng được thực hiện tốt, được Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đánh giá cao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast