Tuyên phạt 4 bị cáo vụ sập giàn giáo tại Formosa 144 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sau 4 ngày làm việc, chiều nay (21/12), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “vi phạm các quy định về an toàn lao động” tại công trường Formosa (KKT Vũng Áng - Hà Tĩnh) đã kết thúc.

>>Xét xử vụ sập giàn giáo tại Formosa Hà Tĩnh

Tuyên phạt 4 bị cáo vụ sập giàn giáo tại Formosa 144 tháng tù ảnh 1

Các bị cáo phải nhận mức án từ 30 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam do vi phạm các quy định về an toàn lao động

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo: Kim Jong Wook (43 tuổi), Lee Jea Myeong (62 tuổi), cùng quốc tịch Hàn Quốc; Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, quê xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh) bày tỏ ăn năn, hối cải, xin lỗi gia đình các nạn nhân, các cấp chính quyền và mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Trên cơ sở hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và căn cứ vào các quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, HĐXX tuyên phạt: Kim Jong Wook 3 năm 6 tháng tù giam, Lee Jea Myeong và Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù giam, Nguyễn Thái Đức 30 tháng tù giam.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast