Philippines thành điểm nóng Covid-19 ở châu Á, WHO trấn an về sự an toàn của vaccine

Trong bối cảnh các chiến dịch tiêm chủng đang bị chậm lại do thiếu nguồn cung và sự hoài nghi của người dân, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế toàn cầu hôm qua (13/3) một lần nữa kêu gọi mọi người hãy tin tưởng vào các loại vaccine đã được cấp phép.

Philippines đang trở thành “một điểm nóng” Covid-19 trên thế giới khi chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc trong vài ngày qua. Sự lưu hành đồng thời của cả 4 biến chủng mới được xem là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Đặc biệt trong đó có một biến chủng hoàn toàn mới, mà mức độ lây nhiễm và tử vong vẫn còn là “một ẩn số”.

Trong bối cảnh các chiến dịch tiêm chủng đang bị chậm lại do thiếu nguồn cung và sự hoài nghi của người dân, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế toàn cầu hôm qua (13/3) một lần nữa kêu gọi mọi người hãy tin tưởng vào các loại vaccine đã được cấp phép.

Philippines thành điểm nóng Covid-19 ở châu Á, WHO trấn an về sự an toàn của vaccine

Người dân đeo khẩu trang tại một khu phố ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP.

Philippines hôm qua ghi nhận 5.000 ca mắc mới Covid-19, mức cao nhất trong vòng gần 7 tháng qua, trong đó lần đầu tiên phát hiện trường hợp mắc Covid-19 do biến chủng P.1 có nguồn gốc từ Brazil. Đến nay, Philippines ghi nhận trên 600.000 ca mắc, với trên 13.000 ca tử vong, vượt Indonesia để trở thành nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh tại Đông Nam Á.

Philippines cũng là một trong những quốc gia hiếm hoi phải chứng kiến sự lưu hành đồng thời của 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2. Trong khi 3 biến thể tại Brazil, Anh và Nam Phi đều đã được chứng minh có khả năng né tránh các kháng thể của con người và làm giảm hiệu quả của một số loại vaccine, một biến thể thứ 4 có nguồn gốc từ chính Philippines cũng đang lan rộng.

Hơn 90 trường hợp mắc chủng địa phương này đang được theo dõi. Theo giới chức y tế Philippines, đây vẫn chưa phải là một biến thể đáng lo ngại, mặc dù các biểu hiện đột biến cho thấy nó có thể dễ lây truyền hơn so với chủng gốc.

Một điểm nóng khác gây lo ngại giới chức y tế toàn cầu là Brazil khi nước này hồi tuần trước tiếp tục ghi nhận thêm một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, sau biến thể P.1 hiện đã lây lan ra hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhà khoa học cảnh báo, thảm họa Covid-19 ở Brazil có thể khiến đại dịch kéo dài trên toàn thế giới.

Người đứng đầu Cơ quan khẩn cấp của Tổ chức y tế thế giới Mike Ryan cho biết: “Chắc chắn, tình hình ở Brazil đã trở nên tồi tệ hơn, với tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19 ngày càng tăng trên toàn quốc. Một nghịch lý là trong khi các nước thuộc khu vực Amazon đang chứng kiến tình hình được cải thiện, thì hệ thống y tế của Brazil lại đang bị đe dọa nghiêm trọng”.

Trong bối cảnh một số nước quyết định ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi xuất hiện thông tin về một số trường hợp mắc chứng đông máu sau khi tiêm, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua kêu gọi các nước và người dân nên tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca. Cơ quan này khẳng định hiện không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine và chứng máu đông.

“Một số quốc gia đã đình chỉ việc sử dụng vaccine AstraZeneca dựa trên báo cáo về sự hình thành máu đông ở một số người đã tiêm vaccine. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính phòng ngừa trong khi chờ đợi kết quả điều tra. Tôi cũng lưu ý rằng, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy mối liên hệ giữa vaccine và việc hình thành máu đông. Vaccine có thể tiếp tục được sử dụng trong khi chờ đợi kết quả điều tra”, ông Adhanom Ghebreyesus nói.

Theo Tiến sĩ Phil Bryan, trưởng nhóm an toàn vaccine của Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe của Vương quốc Anh (MHRA), hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch là phản ứng tự nhiên của cơ thể trong một số tình huống nhất định và không phải là hiếm gặp. Chính phủ nhiều nước, trong đó có Anh, Đức và Pháp hôm qua cũng khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca cho người dân.

Theo VOV

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!