Phụ nữ thị xã Kỳ Anh hào hứng tham gia ngày hội khởi nghiệp

(Baohatinh.vn) - Với 15 gian hàng giới thiệu 80 sản phẩm, “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” của TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là cơ hội để các hội viên trên địa bàn xúc tiến, quảng bá các sản phẩm do mình làm chủ đến khách hàng và các nhà phân phối.

Phụ nữ thị xã Kỳ Anh hào hứng tham gia ngày hội khởi nghiệp

Ngày 29/11, Hội LHPN thị xã Kỳ Anh tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp”. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà cùng tham dự ngày hội.

Được tiếp sức bởi Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh cùng các cấp, ngành, thời gian qua các cấp hội phụ nữ TX Kỳ Anh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đa dạng, thiết thực nhằm giúp các hội viên khởi nghiệp phát triển kinh tế.

Đặc biệt, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Phụ nữ thị xã Kỳ Anh hào hứng tham gia ngày hội khởi nghiệp

Chủ tịch Hội LHPN TX Kỳ Anh Đoàn Thị Mỹ phát biểu khai mạc ngày hội.

Hội LHPN thị xã Kỳ Anh đã tổ chức được 4 lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 110 phụ nữ vùng tái định cư; vận động, hỗ trợ thành lập mới 2 tổ hội nghề nghiệp, 7 tổ hợp tác, 2 HTX do phụ nữ làm chủ; phát triển và duy trì 160 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ cho thu nhập trên 100 triệu đồng...

Đến nay, toàn thị xã đã có 17 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh do phụ nữ làm chủ; trong đó 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, 13 sản phẩm đạt 3 sao, hiện có 4 sản phẩm đang xây dựng OCOP.

“Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” của TX Kỳ Anh được tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng, tiềm năng và sức sáng tạo của chị em trong phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đồng thời là cơ hội để các hội viên trên địa bàn xúc tiến, quảng bá các sản phẩm do mình làm chủ đến khách hàng và các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội đã thu hút 80 sản phẩm của 62 đơn vị, chủ hộ sản xuất, kinh doanh trên toàn thị xã. Các sản phẩm được trưng bày tại 15 gian hàng.

Phụ nữ thị xã Kỳ Anh hào hứng tham gia ngày hội khởi nghiệp

Dịp này, Hội LHPN TX Kỳ Anh đã vận động được 54 chủ cơ sở phân phối ký kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu do các hội viên phụ nữ làm chủ trên địa bàn sản xuất.

Phụ nữ thị xã Kỳ Anh hào hứng tham gia ngày hội khởi nghiệp

Các đại biểu tham quan gian hàng quảng bá sản phẩm.

Phụ nữ thị xã Kỳ Anh hào hứng tham gia ngày hội khởi nghiệp

Tại chương trình, Công ty CP Xây dựng thương mại Tuyết Anh (TX Kỳ Anh) cũng đã cam kết nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay 15/6/2025: Tiếp tục ghi nhận đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay 15/6/2025: Tiếp tục ghi nhận đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay 15/6: Chuyên gia nhận định, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm trước đó là do nhu cầu trú ẩn dòng tiền tăng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang giữa Iran và Israel.
BIDV Hà Tĩnh vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập

BIDV Hà Tĩnh vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập

Lịch sử hào hùng 60 năm là điểm tựa vững chãi để BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá, chạm tới những đỉnh cao trong kỷ nguyên số với những nền tảng cốt lõi: “Trí tuệ - Niềm tin - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Khát vọng”, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Từ 15 giờ ngày 12/6, giá xăng E5 RON92 tăng 199 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 269 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa tăng 227 đồng/lít và dầu mazut cộng thêm 283 đồng/kg.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.