Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục chỉ đạo địa phương, cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an trước lễ giao nhận quân năm 2023.

Sáng nay (2/2), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Đức Thọ.

Cùng dự có Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Đức Thọ

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân tại huyện Đức Thọ.

Năm 2023, huyện Đức Thọ được giao chỉ tiêu 111 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 19 thanh niên vào lực lượng công an. Nhờ làm tốt công tác tuyên quân nên chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay cao hơn năm trước (trong 130 thanh niên trúng tuyển có tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 82,9%).

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác động viên thanh niên nhập ngũ đợt này bằng các cuộc gặp gỡ, động viên cùng quà cho thanh niên trúng tuyển trị giá 7,5 triệu đồng/người.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Đức Thọ

Thượng tá Trần Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ báo cáo về vị trí, cách tổ chức lễ giao quân năm 2023.

Qua kiểm tra thực tế các nội dung, chương trình cũng như địa điểm tổ chức lễ giao quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã biểu dương, đánh giá cao kết quả tuyển quân năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ cũng như truyền thống giao quân của địa phương trong những năm qua.

Thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ cần tiếp tục chỉ đạo địa phương, cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Đức Thọ

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân lưu ý một số nội dung về công tác tổ chức lễ giao quân.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân lưu ý: Đức Thọ cần làm tốt công tác động viên, tuyên truyền, tổ chức giao lưu, gặp mặt tặng quà, quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Đối với lễ giao quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân yêu cầu cần quan tâm bố trí, sắp xếp lễ đài trang nghiêm, thống nhất; phối hợp với cơ quan công an có kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện cho lễ giao nhận quân diễn ra an toàn tuyệt đối.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast