Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh giúp bà con khu vực biên giới thu hoạch lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Với sự hỗ trợ của các chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh, hơn 22 ha lúa xuân của bà con thôn Phú Lâm, địa bàn biên giới khó khăn của xã Phú Gia (Hương Khê) đã được thu hoạch xong.

Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh giúp bà con khu vực biên giới thu hoạch lúa xuân

Trong tuần qua, ngoài nhiệm vụ cắm chốt phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Phú Gia (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã điều động hơn 50 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp bà con thôn Phú Lâm thu hoạch vụ lúa xuân năm 2021. Năm nay, bà con thôn Phú Lâm sản xuất trên diện tích hơn 22 ha.

Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh giúp bà con khu vực biên giới thu hoạch lúa xuân

Thôn Phú Lâm hiện có 124 hộ dân, 427 nhân khẩu trong đó có 167 nhân khẩu dân tộc Lào. Các hộ dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Trong ảnh: chiến sỹ biên phòng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa xuân.

Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh giúp bà con khu vực biên giới thu hoạch lúa xuân

Trung tá Võ Văn Minh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết: Các hoạt động giúp bà con thôn Phú Lâm trong sản xuất nông nghiệp như: làm đất, gieo cấy, lấy nước, thu hoạch là nhiệm vụ thường xuyên của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia. Những hoạt động này góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân vùng biên cũng như thắt chặt tình quân dân cá nước. Trong ảnh: Đường sá đi lại khó khăn nên việc vận chuyển lúa về nhà của người dân cũng khá vất vả.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast