Đồn Biên phòng Lạch Kèn: Chọn việc khó, gánh việc nặng!

(Baohatinh.vn) - Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) thường xuyên có các kế hoạch, chương trình hoạt động, việc làm ý nghĩa để cùng với đồng bào giáo dân chung tay giữ gìn ANCT, TTATXH, bảo vệ sự bình yên trên địa bàn...

Đồn Biên phòng Lạch Kèn: Chọn việc khó, gánh việc nặng!

Bộ đội Biên phòng Lạch kèn về trao đổi tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân về nâng cấp các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn An Phúc Lộc...

Thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là thôn vùng giáo được Đồn Biên phòng Lạch Kèn nhận đỡ đầu xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm ngoái. Để có bộ mặt khang trang, xóm làng sạch đẹp như hiện nay, đơn vị đỡ đầu đã có sự vào cuộc quyết liệt cùng với thôn xóm, chính quyền địa phương, giáo họ vận động bà con giải tỏa hành lang, hiến đất, hiến cây, đóng góp nguồn lực xây dựng quê hương.

Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã tham gia hàng ngàn ngày công để làm đường, trồng cây xanh, làm bồn hoa, rãnh thoát nước, xây dựng nhà thờ... Đáng nói, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn chọn những việc khó khăn, nặng nề nhất để làm...

Đồn Biên phòng Lạch Kèn: Chọn việc khó, gánh việc nặng!

Khi về giúp nhân dân nói chung và bà con vùng giáo nói riêng, các chiến sỹ biên phòng ở Đồn Lạch Kèn luôn hết mình, chọn những phần việc khó, việc nặng để làm...

Ông Trần Mạnh Phương - Bí thư Chi bộ thôn An Phúc Lộc thông tin thêm: “Trước đây, trên địa bàn vẫn thường xẩy ra các vụ trộm cắp vặt trong các ngày lễ tết hay đêm tối.

Nhưng thời gian gần đây, nhờ sự hướng dẫn, phối hợp vào cuộc của BĐBP nên tổ an ninh của thôn thường xuyên bố trí lực lượng phủ kín địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ vậy, xóm đạo luôn bình yên, không còn tình trạng trộm cắp vặt, đánh bạc và các tệ nạn khác giảm hẳn...”

Đồn Biên phòng Lạch Kèn: Chọn việc khó, gánh việc nặng!

Vào các ngày nghỉ, đơn vị thường tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ về thôn An Phúc Lộc chỉnh trang vườn hộ, di dời chuồng trại và thực hiện nhiều phần việc khác...

Không chỉ tích cực đồng hành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, Đồn Biên phòng Lạch Kèn còn thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp khác để giữ vững sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn đóng quân nói chung và các thôn có giáo dân của giáo xứ Cam Lâm, giáo họ Cương Gián nói riêng.

Trong đó đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho nhân dân, giáo dân; hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; giúp củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể ở vùng giáo; thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT gắn với nâng cao hoạt động của 21 tổ tàu thuyền tự quản và 100 tổ an ninh tự quản...

Đồn Biên phòng Lạch Kèn: Chọn việc khó, gánh việc nặng!

Cùng với tham gia các hoạt động giúp đỡ cơ sở, Đồn Biên phòng Lạch Kèn còn luôn sẵn sàng bảo vệ vùng trời, vùng biển và cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiếu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Để giữ vững an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, đơn vị đã thường xuyên bố trí cán bộ, chiến sỹ bám nắm địa bàn để nắm chắc tình hình, phát hiện và tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ lúc mới phát sinh, không để xẩy ra điểm nóng, nhất là trong các thời điểm nhạy cảm.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã thực hiện, phối hợp triển khai các cuộc tuần tra, kiểm soát địa bàn để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, kiểm soát tốt tàu thuyền ra vào cửa lạch, ngăn chặn tàu giã cào và đánh bắt tận diệt...”

Linh mục Thân Văn Chất - Giáo xứ Cam Lâm phấn khởi chia sẻ: “Các anh, các chú bộ đội ở đây luôn luôn chú trọng giúp đỡ nhân dân, xây dựng tình đoàn kết lương giáo, xây dựng quê hương giàu mạnh và đưa cuộc sống ngày càng đi lên”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast