Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

(Baohatinh.vn) - 2 tháng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2021, các cơ sở đoàn ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều hoạt động rộng khắp, hiệu quả, an toàn, phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đoàn viên thanh niên Đức thọ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2/2021

Đoàn xã Thanh Bình Thịnh có trên 500 ĐVTN, sinh hoạt tại 14 chi đoàn thôn. Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, Đoàn xã đã triển khai các hoạt động chiến dịch hè tình nguyện phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Trong đó, tập trung hỗ trợ cải tạo vườn hộ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh, chỉnh trang cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Mỗi chi đoàn thành lập từ 2-3 đội TNTN, mỗi đội từ 5-10 người, hằng ngày đều có từ 1-2 hoạt động để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

Em Nguyễn Thị Hồng Ánh - đoàn viên Chi đoàn thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “Trong dịp hè này, em cùng các bạn đoàn viên tham gia rất nhiều hoạt động của Đoàn xã như tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống đuối nước ở trẻ em, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; dọn vệ sinh môi trường ở các nhà văn hóa thôn... Các hoạt động hè tình nguyện đã mang lại cho chúng em một mùa hè hết sức bổ ích”.

Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đoàn xã Tân Dân ra mắt mô hình phao cứu sinh phòng, chống đuối nước.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, an sinh xã hội, xây dựng NTM, các cơ sở đoàn ở Đức Thọ cũng đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.

Tại xã Trường Sơn, được sự hỗ trợ của BTV Huyện đoàn, Đoàn xã đã triển khai mô hình loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời, ở các tuyến đường dọc bờ sông La. Vào lúc 17 - 17h30’ hằng ngày, loa sẽ tự động phát những nội dung tuyên truyền cảnh báo nguy cơ đuối nước, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu người bị đuối nước nhằm giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác cũng như trang bị kỹ năng ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, hệ thống phao cứu sinh cũng được trang bị để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

Huyện đoàn Đức Thọ phối hợp với Đoàn xã Trường Sơn ra mắt mô hình loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước ở trẻ em chạy bằng năng lượng mặt trời

Ông Trần Văn Hợp (thôn Vạn Phúc, xã Trường Sơn) cho biết: “Chúng tôi hết sức xúc động khi được đoàn thanh niên các cấp đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước. Đây là hoạt động rất thiết thực đối với trẻ em sống bên bờ sông La vì luôn luôn được cảnh báo nhắc nhở về tình trạng đuối nước. Nhân dân chúng tôi hết sức đồng tình và ủng hộ việc làm này”.

Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đoàn thanh niên xã Thanh Bình Thịnh giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà nhân ái

Theo anh Lê Thái Hòa - Bí thư Đoàn xã Trường Sơn: Hè tình nguyện năm 2021, Đoàn xã đã huy động hàng nghìn ngày công để thực hiện các phần việc như xóa bỏ vườn tạp, dọn vệ sinh môi trường, nạo vét khơi thông hệ thống mương thoát thải trong các khu dân cư…

Đặc biệt, Đoàn xã đã xây dựng được hệ thống loa phát thanh tự động bằng năng lượng mặt trời để cảnh báo đuối nước ở trẻ em trên sông La; lắp đặt 30 biển báo khu vực nguy hiểm dễ xẩy ra đuối nước và hệ thống phao cứu sinh ở các bến tắm…

Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đoàn viên thanh niên xã Tùng Ảnh ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh thoát thải.

Với mục tiêu cụ thể, chiến dịch hè tình nguyện yêu cầu 100% cơ sở đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. Sau gần 2 tháng triển khai, các cơ sở đoàn ở Đức Thọ đã thực hiện trên 40 công trình, phần việc có ý nghĩa.

Cụ thể: khởi công xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng tại xã Thanh Bình Thịnh; hỗ trợ 140 ngày công xây dựng nhà ở cho 6 gia đình chính sách, hộ nghèo; nạo vét gần 5 km mương thoát thải tại các khu dân cư, lắp đặt các cụm pano tuyên truyền xây dựng NTM, 1 km đường điện thanh niên thắp sáng làng quê; phát quang, chỉnh trang 5 km lề đường và hàng rào xanh; thu gom trên 1 tấn rác thải; chỉnh trang 20 nhà ở, vườn hộ, huy động 4.900 lượt ĐVTN tổng dọn vệ sinh môi trường; hỗ trợ giám sát các trường hợp công dân cách ly tại nhà; gắn 50 biển cảnh báo nguy hiểm đuối nước; ra mắt 6 công trình điểm phao cứu sinh, 2 công trình loa phát thanh tự động bằng năng lượng mặt trời cảnh báo phòng, chống đuối nước...

BTV Huyện đoàn và các cơ sở đoàn đã trao tặng 471 suất quà trị giá 110 triệu đồng cho các gia đình có công, hộ nghèo. Tổng kinh phí tổ chức đoàn kêu gọi để phục vụ cho các hoạt động gần 300 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên Đức Thọ triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đoàn viên thanh niên thị trấn Đức Thọ ra quân làm vệ sinh môi trường.

Các hoạt động của chiến dịch TNTN hè 2021 ở Đức Thọ đã thu hút gần 2.000 ĐVTN tham gia, với tinh thần trách nhiệm cao.

Chị Lê Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn cho biết: Qua gần 2 tháng triển khai, chiến dịch đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là chỉ tiêu lắp đặt hệ thống loa phát thanh phòng, chống đuối nước, các biển báo cảnh báo đuối nước, hệ thống phao cứu sinh đã vượt chỉ tiêu mà BTV Tỉnh đoàn đưa ra. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chiến dịch vẫn đạt được hiệu quả cao, chất lượng các phần việc được nâng lên.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast