Gặp mặt cử tri học sinh Nghi Xuân lần đầu bỏ phiếu bầu cử

(Baohatinh.vn) - Buổi gặp mặt giúp cử tri trẻ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có thêm nhiều thông tin hữu ích để thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong ngày bầu cử.

Gặp mặt cử tri học sinh Nghi Xuân lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Sáng nay (21/5), tại Trường THPT Nghi Xuân diễn ra buổi gặp mặt 50 cử tri đại diện cho 152 cử tri là học sinh lần đầu tiên được bầu cử (đủ 18 tuổi).

Gặp mặt cử tri học sinh Nghi Xuân lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông thông tin về các kỳ bầu cử từ năm 1946 đến nay, đặc biệt là những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các thông tin được cung cấp góp phần khơi dậy niềm tự hào, niềm hạnh phúc thiêng liêng của học sinh THPT lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Gặp mặt cử tri học sinh Nghi Xuân lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Cũng tại buổi gặp mặt, 50 cử tri trẻ của Trường THPT Nghi Xuân được nghe Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân Phạm Trung Thành phổ biến các quy định về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu.

Gặp mặt cử tri học sinh Nghi Xuân lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Hoạt động này góp phần giúp các cử tri trẻ của Trường THPT Nghi Xuân có thêm nhiều thông tin hữu ích để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử sắp tới.

Gặp mặt cử tri học sinh Nghi Xuân lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng Trường THPT Nghi Xuân 1.000 khẩu trang sát khuẩn giúp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast