Công an thành phố: Liên tục phá án

Từ ngày 12-10 đến ngày 17-10, Công an thành phố đã liên tục đấu tranh làm rõ 4 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn.

Ngày 12-10, qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng CSĐT Công an thành phố đã điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp do 3 đối tượng: Nguyễn Thành Chung - SN 1990, trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà; Lê Anh Dũng – SN 1989, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên; và Lê Cao Cường - SN 1990, trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh gây ra tại quán Karaoke Sóng Nhạc trên đường Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận: lợi dụng trước đây tên Chung làm ở quán Karaoke này nên nhân lúc chủ quán sơ hở, bọn chúng đã cùng nhau gây ra liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản gồm 2 màn hình ti vi tinh thể lõng, nhãn hiệu LG loại 42 in. Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng Chung, Dũng và tiế tục bắt đối tượng Lê Cao Cường để xử lý trước pháp luật. Tài sản là tang vật của vụ án đã được thu hồi.

Công an Phường Nguyễn Du (TṔ Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng dân phòng, an ninh các khối phố

tăng cường tuần tra vào ban đêm. Ảnh: Xuân Minh

Trước đó, từ tin báo của anh Mai Quý, trú tại số nhà 05, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà bị mất trộm chiếc xe máy hiệu AIRBLADE, biển kiểm soát 75H – 03434, Công an thành phố đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12-10 đã điều tra là rõ thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên là Nguyễn Thanh Phương – SN 1989, trú tại xã Vĩnh Thái, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Ngay lập tức, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an thành phố Huế bắt đối tượng và thu giữ vật chứng. Qua đấu tranh khai thác, từ lời khai của đối tượng Phương, ngày 13-10, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ được đối tượng cùng gây án là Lê Hữu Anh – SN 1989, trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê. Hiện đã khở tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

CA thành phố Hà Tĩnh thi biểu diễn võ thuật
CA thành phố Hà Tĩnh thi biểu diễn võ thuật

Tiếp đó, ngày 14-10, nhận được tin báo có 1 vụ đốt pháo nổ diễn ra tại Khách Sạn Công Đoàn, số 15 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết. Với tinh thần trách nhiệm cao, bằng thái độ kiên quyết xử lý, Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng, khám xét phương tiện và thu giữ tang vật là 3 hộp pháo chưa nổ và 3 hộp pháo đã nổ do Trung Quốc sản xuất. Hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phan Thanh Quảng, trú tại thành phố Hà Tĩnh về hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 BLHS.

Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/CT-TTg (QĐ 406),

sau đó Chính phủ cũng ra Nghị quyết số 05 về việc cấm sản xuất, vận chuyển và đốt các loại pháo

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự này, Công an thành phố đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực nhạy cảm. Nhờ đó, sáng 17-10, lực lượng tuấn tra đã kịp thời phát hiện và bắt giữ được đối tượng Dương Văn Toàn – SN 1993, trú tại xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh khi y vừa cướp giật và bỏ chạy trên đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Người bị hại là chị Đặng Thị Trang, SN 1992, trú tại xã Yên Lộc, huyện Can Lộc. Tài sản bị cướp là 1 chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động NOKIA, hơn 680.000 đồng và một số tài sản, giấy tờ khác.

Với những chiến công liên tiếp nói trên, Công an thành phố Hà Tĩnh đã khẳng định được sức mạnh của lực lượng Công an trong điều tra, trấn áp tội phạm hình sự. Qua đó, đã góp phần quan trọng giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện và tâm lý thoải mái cho người dân an tâm lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển KT-XH của địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast