Hiệu quả từ phong trào xây dựng trường học thân thiện

Khuôn viên trường lớp xanh - sạch - đẹp, chất lượng giáo dục được cải thiện, tỷ lệ huy động học sinh (HS) trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng... là kết quả đáng ghi nhận sau 5 năm thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực ở Hà Tĩnh

Ấn tượng về một giờ ngoại khóa của các HS Trường THCS Kỳ Tân (Kỳ Anh) vẫn còn in đậm trong tôi bởi sự lôi cuốn và hấp dẫn. Đó là những làn điệu dân ca mang đậm hơi thở của quê hương được cất lên trong trẻo dưới bóng cây râm mát - nơi CLB những bạn nhỏ yêu thích dân ca đang sinh hoạt, là những tranh luận sôi nổi của các bạn ở những nhóm CLB yêu toán, yêu thơ...

Đâu đó ở những góc sân trường, từng nhóm bạn nhỏ lại túm tụm bên nhau rôm rả với các trò chơi dân gian. Những giờ sinh hoạt bổ ích ấy không chỉ giúp các em quên đi mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển nhân cách, bồi đắp cho tâm hồn trẻ thơ.

Học sinh Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà) tham gia hội thi Nghi thức Đội và múa hát dân ca. Ảnh: Thúy Ngọc
Học sinh Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà) tham gia hội thi Nghi thức Đội và múa hát dân ca. Ảnh: Thúy Ngọc

Không riêng gì ở Trường THCS Kỳ Tân mà không khí học tập, vui chơi lành mạnh trong một môi trường thân thiện đã hiện hữu tại 783 trường học trên địa bàn toàn tỉnh khi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” đã thực sự phát huy hiệu quả.

Thầy Đặng Đôn Túy – Chuyên viên văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Sở trong việc triển khai các chủ trương lớn của cấp trên, hầu hết các nhà trường, các địa phương đều có một quyết tâm cao độ trong việc triển khai, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”. Phong trào đã có sự phát triển đều khắp và tạo được sự quan tâm của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương. Sức mạnh tổng hợp đó đã được thể hiện bằng sự đầu tư về cơ sở vật chất (CSVC), khuôn viên trường học từ nguồn xã hội hóa, bằng sự nỗ lực của các thầy, cô giáo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, sự hào hứng của các HS bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui...”.

Với phương châm dành mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ nên hầu hết chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh HS đã không tiếc sức người, sức của để đầu tư CSVC, xây dựng khuôn viên trường học. Con số 530 tỷ đồng được huy động trong 5 năm từ nguồn xã hội hóa cho việc xây dựng CSVC đã phần nào minh chứng cho tấm lòng của người dân đối với sự học của thế hệ tương lai.

Cùng với sự chăm lo của các bậc cha mẹ, việc thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) tại các trường học, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được các nhà trường phối hợp thực hiện tốt. Thông qua hoạt động nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của từng HS, hoạt động gây quỹ của hội khuyến học, quỹ bạn nghèo, tấm lòng vàng, quyên góp xây dựng tủ sách dùng chung hay kêu gọi sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái... đã trở thành động lực tiếp sức cho hàng ngàn HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn viết tiếp ước mơ được đến trường.

Giờ tập viết của học sinh lớp 1 - Trường TH Võ Liêm Sơn (Thiên Lộc - Can lộc). Ảnh: Tiến Dũng
Giờ tập viết của học sinh lớp 1 - Trường TH Võ Liêm Sơn (Thiên Lộc - Can lộc). Ảnh: Tiến Dũng

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong năm học vừa qua, toàn tỉnh có 722 HS/tổng số gần 231.889 HS bỏ học vì các lý do, nhưng không có HS bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hay thiếu sách vở. Hoạt động tạo môi trường thân thiện, lành mạnh còn được thể hiện qua những nỗ lực vượt bậc của các thầy, cô giáo trong việc đổi mới công tác quản lý, dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập của HS. Cùng với số lượng giáo viên đạt chuẩn, giáo viên giỏi ngày càng tăng, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào những giờ học đã thực sự có sức lôi cuốn, hấp dẫn và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Em Phan Thị Bích Ngọc - HS Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (Đức Thọ) cho biết: “Em rất thích giờ học Địa lý. Bởi ngoài kiến thức được cô giáo bộ môn cung cấp thì những hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn từ chiếc máy chiếu đã giúp chúng em tránh sự nhàm chán trong môn học vốn được xem là khô khan này. Cũng nhờ thế mà em cảm thấy việc tiếp thu kiến thức bài giảng nhanh hơn, nhớ lâu hơn và thêm yêu quê hương, đất nước qua từng hình ảnh”.

Song song với việc bồi dưỡng kiến thức trong từng bài giảng, các nhà trường còn đặc biệt chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng nhân cách cho các em thông qua việc lồng ghép vào một số môn học theo hướng dẫn của Bộ; hàng trăm CLB Toán học, Văn học, CLB Tiếng Anh, hát dân ca, khiêu vũ, bơi lội, karatedo... trong các nhà trường nhằm rèn luyện cho HS ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn, thương tích...

Cùng với các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, việc tổ chức cho HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên quê hương, các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ hay việc chăm sóc, hỗ trợ bà mẹ Việt Nam anh hùng... cũng đã trở thành mạch nguồn phù sa bồi đắp cho các em lòng yêu thương, niềm tự hào về truyền thống và tình yêu quê hương, đất nước.

Có thể nói, sức lan tỏa của phong trào cùng những nỗ lực vượt bậc của ngành Giáo dục, sự chung tay của các cấp chính quyền địa phương đã trở thành những yếu tố làm thay đổi diện mạo của các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Trường học thân thiện, HS chuyên cần, tích cực, mạnh dạn, tự tin hơn trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt giao tiếp và thể hiện các năng khiếu cá nhân đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

.

Đọc thêm

Truyền thống hiếu học - mạch nguồn không bao giờ vơi cạn

Truyền thống hiếu học - mạch nguồn không bao giờ vơi cạn

Suốt chiều dài văn hiến của dân tộc, truyền thống hiếu học, khoa bảng đã được các thế hệ thắp sáng, trao truyền, gìn giữ, tạo nên bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh. “Đất học” Hồng Lam nổi danh cả nước với nguồn mạch âm thầm mà mãnh liệt.
Kỳ vọng lớn, quyết tâm cao trong năm học mới

Kỳ vọng lớn, quyết tâm cao trong năm học mới

Cùng với hàng triệu giáo viên, học sinh trên cả nước, hơn 374.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đã bước vào năm học mới với khí thế mới, hứa hẹn những thành công mới.
Mùa gieo hạt...

Mùa gieo hạt...

Náo nức chờ đón tiếng trống khai trường, sáng nay, giữa trời thu xanh thắm, hơn 374.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh tràn ngập trong niềm vui, phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới. Mùa gieo hạt bắt đầu...
Các trường học ở Hà Tĩnh hân hoan khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh hân hoan khai giảng năm học mới

Cùng với hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, sáng nay, hơn 374.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh bước vào năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về các địa phương chia sẻ niềm vui với giáo viên, học sinh trong ngày khai trường.
Tự hào giáo dục Vũ Quang

Tự hào giáo dục Vũ Quang

Trong những ngày thu tháng Chín, nhất là càng gần với lễ khai giảng, người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) lại tự hào nhắc đến "quả ngọt" của ngành giáo dục.
Khí thế mới của ngành Giáo dục Hà Tĩnh

Khí thế mới của ngành Giáo dục Hà Tĩnh

Năm học 2023-2024 đi qua với những thành tích rực rỡ, ghi đậm dấu ấn, nỗ lực vượt bậc của giáo viên, học sinh trên dải đất học Hồng La. Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã và đang được tiếp thêm động lực, niềm tin, sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế, quyết tâm mới.
Nâng bước tân sinh viên nghèo “mở cửa” tương lai

Nâng bước tân sinh viên nghèo “mở cửa” tương lai

Sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã “thắp” lên niềm tin, hy vọng cho các tân sinh viên nghèo, giúp các em có động lực chinh phục tri thức, phát huy tinh thần hiếu học của con người Hà Tĩnh.
Mùa tựu trường

Mùa tựu trường

“Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”…
Talkshow: Chắp cánh ước mơ

Talkshow: Chắp cánh ước mơ

Trước thềm năm học mới 2024-2025, những hoạt động kết nối, đồng hành đang tiếp tục được các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể tại Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện nhằm tạo điểm tựa, động lực cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vững vàng trên con đường tìm kiếm tri thức.