Việt Nam xếp thứ 4 về tiêu thụ mỳ trên thế giới

Theo số liệu báo cáo mới đây của Hiệp hội mỳ ăn liền thế giới (WINA), năm 2016, người Việt tiêu thụ 4,920 tỷ gói mỳ, xếp thứ 4 về tiêu thụ mỳ trên thế giới.

Ba năm qua, người Việt Nam đã tiêu thụ ít mỳ hơn trước. Mức giảm được cho là theo xu hướng chung của thế giới.

viet nam xep thu 4 ve tieu thu my tren the gioi

Cụ thể, năm 2013 Việt Nam tiêu thụ 5,2 tỷ gói mỳ, 2014 giảm xuống còn 5 tỷ gói và 2015 còn 4,8 tỷ gói. Sức tiêu thụ mỳ của Việt Nam xếp sau Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản

Theo số liệu của Euromonitor, giá trị của mỳ gói tiêu thụ trên toàn cầu trong những năm gần đây đã tăng gần 40%, từ 44 tỷ USD (2013) lên 61 tỷ USD (2017).

Mỳ gói được sử dụng rộng rãi ở trên 50 quốc gia. Ngoài những quốc gia tiêu thụ mỳ gói hàng đầu trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc… Mỳ gói cũng được người dân các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Philippines… ưa chuộng bởi sự tiện lợi, các gia vị phong phú và đa dạng.

Theo Tổ quốc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast