Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị trực thuộc đã được quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 và phổ biến kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2021.

Chấp hành kế hoạch không tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021 do tình hình dịch Covid-19, sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 và phổ biến kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh tới cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021

Theo đó, năm 2021, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huấn luyện đột phá, đổi mới phương pháp huấn luyện có hiệu quả theo Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu 4 về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn quân đội. Trong quá trình huấn luyện phải thực sự làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, sát với tổ chức biên chế, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, điều kiện chiến tranh công nghệ cao...

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021

Thượng tá Nguyễn Tú Tài - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 và của Bộ CHQS tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước; tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để LLVT tỉnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống.

Tập trung tổ chức, quản lí, điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ bảo đảm đúng đủ nội dung quy định; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng; chất lượng hội thi, hội thao và nhiệm vụ diễn tập; trọng tâm là diễn tập Chỉ huy tham mưu (CH - TM) trên bản đồ và ngoài thực địa.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh phổ biến nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện năm 2021 với chủ đề “Huấn luyện giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm - Sẵn sàng chiến đấu cao”.

Duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, chấm dứt mọi biểu hiện bệnh thành tích, bao che, dấu giếm, báo cáo không trung thực, xử lí dứt điểm, quy rõ trách nhiệm các vụ việc theo Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc cũng đã được đại diện lãnh đạo cơ quan phổ biến nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong huấn luyện năm 2021 với chủ đề “Huấn luyện giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm - Sẵn sàng chiến đấu cao”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast