Yêu cầu các địa phương ở Hà Tĩnh ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán chim tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng phải ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán, chế biến, tiêu thụ chim di cư trên địa bàn.

Sáng nay (15/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đi khảo sát, kiểm tra tình trạng đánh bắt chim di cư ở một số xã ven biển của các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Yêu cầu các địa phương ở Hà Tĩnh ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán chim tự nhiên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Thịnh Lộc và các lực lượng chức năng của huyện Lộc Hà phải phá bỏ toàn bộ các điểm đơm, bẫy chim di cư trên địa bàn trong 2 ngày tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo sở, ngành, lực lượng chức năng đã đi khảo sát, kiểm tra tình trạng đánh bắt chim di cư tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà), xã Thạch Hải, xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà) và khu vực giáp ranh giữa huyện Cẩm Xuyên với huyện Thạch Hà. Đây là những địa bàn mà thời gian trước đây đều là những vùng trọng điểm đánh bắt chim di cư trong các mùa mưa bão, cần phải tập trung chấn chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở, phê bình xã Thịnh Lộc và các lực lượng chức năng ở huyện Lộc Hà vì đang để tồn tại các điểm đánh bắt chim trời trên địa bàn.

Yêu cầu các địa phương ở Hà Tĩnh ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán chim tự nhiên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra giám sát việc tháo dỡ một số lùm đánh chim quy mô ở xã Thịnh Lộc.

Các địa phương, lực lượng chức năng cũng đã trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc cần phải thực hiện các biện pháp, giải pháp liên hoàn, liên tục, đồng bộ để bảo vệ các loài chim trong mùa di cư năm nay.

Trong đó, tập trung tuyên truyền để nâng cao ý thức cho cả người đánh bẫy, người tiêu thụ; yêu cầu các hộ đã làm lùm, giàn để đơm, bẫy phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ huy động lực lượng cưỡng chế; các lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn gắn với nhắc nhở, xử lý liên tục...

Yêu cầu các địa phương ở Hà Tĩnh ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán chim tự nhiên

Chim mồi và các dụng cụ đánh bắt chim di cư bị lực lượng kiểm lâm Lộc Hà thu giữ.

Chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng: "Việc bảo vệ môi trường sống an toàn cho các loài chim di cư có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên, cân bằng sinh thái và xây dựng ứng xử văn minh với tự nhiên, lối ăn uống lành mạnh.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh nhiều nơi vẫn còn coi việc đánh bắt chim trời là một nghề, sử dụng thịt chim như một loại thực phẩm nên lén lút đánh bắt, chế biến, tiêu thụ. Tình trạng này cần phải được chấn chỉnh và sớm ngăn chặn triệt để".

Yêu cầu các địa phương ở Hà Tĩnh ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán chim tự nhiên

Thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải (Thạch Hà) những năm trước đây là vùng trọng điểm đánh bắt chim di cư, nay đã cơ bản chấm dứt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu: "Các lực lượng chức năng: kiểm lâm, công an, biên phòng phải tập trung vào cuộc, phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng đánh bắt, tiêu thụ chim trời, trong đó lực lượng kiểm lâm phải đóng vai trò “chủ công”.

Đặc biệt, lực lượng kiểm lâm phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và sớm có văn bản báo cáo lên UBND tỉnh về tình trạng chung, xây dựng giải pháp để ngăn chặn hiệu quả".

Yêu cầu các địa phương ở Hà Tĩnh ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bắt, mua bán chim tự nhiên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong việc bảo vệ các đàn chim di cư trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, để tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho Nhân dân trong việc đánh bắt, mua bán, chế biến, sử dụng thịt chim trời. Các cơ quan truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp đánh bắt, các khu chợ buôn bán thịt chim, các nhà hàng sử dụng thịt chim làm thực phẩm…

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast