Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao Hà Tĩnh là địa phương có kinh nghiệm, chủ động cao trong công tác ứng phó với bão lụt, song cũng nhấn mạnh, ưu tiên lúc này của tỉnh là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Trưa 20/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đến Hà Tĩnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi với đoàn.

Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại công trình hồ Kẻ Gỗ

Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh

Lúc 4 giờ ngày 20/10, hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả 800 m3/s.

Báo cáo với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác về tình hình mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh mấy ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn từ ngày 15 - 19/10, đã có đến 31.000 hộ/105.373 người của 90 xã tại 10 huyện, thành phố, thị xã bị ngập lụt bình quân từ 0,5 đến 1,0m; riêng đối với các xã của huyện Cẩm Xuyên có nơi bị ngập sâu trên 2,0m.

Tính đến 4 giờ ngày 20/10/2020, tỉnh đã tổ chức sơ tán 13.848 hộ/41.075 người của 96 xã.

Đặc biệt, nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn như: Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi, sông Rác, sông Trí đều ở mức cao. Đặc biệt, tại hồ Kẻ Gỗ đạt cao trình 32,99/32,5m (W=360/345 triệu m3, trên mực nước dâng bình thường 0,49m).

Trước tình hình đó, Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 30 - 50mm3/s, cao điểm lúc 9 giờ ngày 19/10 tăng lên 1.050m3/s; lúc 4 giờ ngày 20/10 tiếp tục xả 800 m3/s.

Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung cho công tác sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, vùng ngập lụt sâu và đặc biệt là sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Do số lượng các hộ dân bị ngập rất lớn, nước lũ đang cao nên chưa thể đánh giá hết thiệt hại; nhiều công trình, cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trụ sở, trạm y tế, điện lực… bị sạt lở và hư hỏng nặng. Đặc biệt, có 2 người chết và 2 người mất tích.

Để giúp nhân dân Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ, trước mắt, Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương quan tâm giúp đỡ tỉnh về giống cây trồng, rau màu các loại; một số loại hóa chất để tiêu độc khử trùng và vệ sinh môi trường sau lũ; phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao Hà Tĩnh là địa phương có kinh nghiệm, chủ động cao trong công tác ứng phó với bão lụt. Vì vậy, đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh

“Với kinh nghiệm ứng phó mưa bão, chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan của Hà Tĩnh đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống mưa lũ, xử lý tình huống điều tiết, vận hành hồ đập đảm bảo an toàn vùng hạ du cũng như an toàn hồ đập. Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản nhân dân” - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó mưa lũ.

Các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân: Rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Tổ chức giám sát, vận hành an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã đầy nước.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở... Tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ.

Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh
Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản của Nhân dân Hà Tĩnh

Cũng trong chuyến kiểm tra phòng chống lũ lụt tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên nhân dân thôn Hợp Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) vượt qua khó khăn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast