(Baohatinh.vn) - Với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đông đảo tình nguyện viên ở các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hiến 448 đơn vị máu phục vụ chữa bệnh cứu người.
Sáng nay (7/8), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Chương trình thu hút trên 450 đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tham gia.
Chương trình được thực hiện trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 nên Ban Tổ chức tiến hành lấy máu theo từng đợt, tránh tập trung đông người. Trong ảnh: Đại diện BCĐ Hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Kết thúc ngày hội, huyện Đức Thọ đã thu được 235 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng. Nhiều đơn vị tham gia chất lượng như: Công an, Huyện ủy, UBND huyện; các địa phương: Tùng Ảnh, Lâm Trung Thủy, thị trấn Đức Thọ... Số máu này được Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An tiếp nhận, sàng lọc và bổ sung vào ngân hàng máu để cung cấp cho người bệnh.
Được biết, từ đầu năm đến nay, huyện Đức Thọ đã thu về 525 đơn vị máu cho ngân hàng máu Quốc gia. Trong ảnh: Đại diện các đơn vị trao Giấy chứng nhận cho anh Trần Hữu Thuận (thị trấn Đức Thọ) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19, Ban Tổ chức hiến máu tình nguyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lấy máu từng đơn vị theo khung giờ riêng; đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.
240 đơn vị máu đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tự nguyện hiến để góp phần cứu chữa người bệnh.
Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển giao cho Hà Tĩnh các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, qua đó, giảm tải cho y tế tuyến trên.
Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tập trung triển khai công tác phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát dịch sởi tại các khu vực nguy cơ, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Trước hiện tượng 25 trẻ trong một xã ở Hà Tĩnh mắc sốt phát ban nghi sởi; trong đó, 10 bệnh nhân dương tính với vi rút sởi; các cơ quan chức năng đã vào cuộc không để bệnh lây lan.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thực hiện kỹ thuật nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến buồng tử cung, đặc biệt là trong trường hợp vô sinh nữ.
Kiểm tra, giám sát tại Hương Khê, đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh sởi.
Hơn 2.470 trẻ em ở huyện Nghi Xuân và Cẩm Xuyên chưa tiêm đủ mũi vắc-xin phòng sởi sẽ được ngành Y tế Hà Tĩnh tiêm chủng theo quy định trong tháng 10/2024.
Hệ thống máy nội soi tiêu hóa thế hệ mới, phóng đại trị giá hơn 4 tỷ đồng sẽ giúp Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Nếu không xét nghiệm Salmonella, đã có một lượng lớn với trên 1.319 tấn thịt động vật bị nhiễm Salmonella được nhập khẩu vào Việt Nam, nguy cơ rất cao gây ra dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm
Theo đó, quyết định giả mạo này ghi số 115/QĐ-SYT, ngày 28/09/2024, nội dung thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với Ban Dân số và Hội người cao tuổi các xã Kỳ Bắc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân tổ chức khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 cụ.
Qua hội thảo, nhóm nghiên cứu đề ra các giải pháp để Hà Tĩnh tăng cường năng lực ứng phó với những ảnh hưởng của thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan lên cơ sở y tế.
Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh lựa chọn sinh con ở độ tuổi sau 35. Điều này có thể kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe cho cả mẹ và con cũng như giảm chất lượng dân số.
Trẻ em từ 4 tuổi và người lớn tại Hà Tĩnh có cơ hội tiếp cận với vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết của Nhật Bản, kịp thời phòng bệnh khi mùa mưa lũ đang tới gần.
Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh được quan tâm thực hiện, lan tỏa nét đẹp nhân văn cao cả, mang đến sự sống, niềm hy vọng cho hàng ngàn người bệnh.
Sau gần 5 tháng triển khai khám sàng lọc trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phát hiện 2.127 người có dấu hiệu bất thường về tuyến vú, tuyến giáp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tiếp tục phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu để làm tròn sự mệnh bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Hơn 300 đại biểu về Hà Tĩnh tham dự hội thảo khoa học về phục hồi chức năng đã nghe chia sẻ các xu hướng mới trong lĩnh vực phục hồi chức năng để điều trị cho người bệnh.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Đây là dịp để Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đánh giá những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học, đồng thời chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai.
Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Với sự ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ về chuyên môn nên đến nay, 100% trạm y tế ở Hà Tĩnh đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Tĩnh vừa phát hiện, xử lý 8 cơ sở vi phạm quy định pháp luật về khám, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ với tổng số tiền 50 triệu đồng.
Các đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra tại 6/13 huyện, thị, thành, bước đầu phát hiện, xử phạt 5 cơ sở vi phạm với số tiền 22 triệu đồng.