Lan tỏa rộng rãi tinh thần "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh được quan tâm thực hiện, lan tỏa nét đẹp nhân văn cao cả, mang đến sự sống, niềm hy vọng cho hàng ngàn người bệnh.

aIMG_2409.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 24/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn 2022 - 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương cùng dự.

Trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh hết sức tích cực. Các chương trình, sự kiện hiến máu tình nguyện được tổ chức bài bản, công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu được thực hiện có hiệu quả, an toàn, đảm bảo máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.

Giai đoạn 2022 - 2024, toàn tỉnh đã tổ chức được 96 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận 23.561 đơn vị máu. Kết quả tiếp nhận máu năm sau cao hơn năm trước, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong toàn tỉnh.

Hiện, toàn tỉnh có 23 câu lạc bộ ngân hàng máu sống tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương với tổng số hơn 1.700 thành viên hoạt động hiệu quả, kịp thời.

Công tác tổ chức, tiếp nhận máu được ban chỉ đạo các cấp phối hợp với cơ sở tiếp nhận, thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

aIMG_2425.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn Nguyễn Đình Hành nêu một số vấn đề từ thực tiễn triển khai công tác hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện thời gian qua được áp dụng các hình thức mới, hiện đại để thông tin nhanh chóng đến với người dân. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền thông qua việc xây dựng các điển hình, tấm gương tiêu biểu trong công tác hiến máu; về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hiến máu tình nguyện…

Từ đầu năm đến 15/9/2024, toàn tỉnh đã tổ chức được 24 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 6.871 đơn vị máu, đạt 76,3% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao. Các đơn vị đã tổ chức 2 đợt hiến máu, hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2024 là: huyện Cẩm Xuyên (832 đơn vị máu, đạt 156,98%), huyện Nghi Xuân (571 đơn vị máu, đạt 110,87%), huyện Hương Khê (587 đơn vị máu, đạt 102,1%), thị xã Kỳ Anh (603 đơn vị máu, đạt 123,1%).

Công tác tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện được quan tâm thực hiện, lan tỏa nét đẹp văn hóa, thể hiện tính nhân văn cao cả, mang đến sự sống, niềm tin và hy vọng cho hàng trăm người bệnh.

Qua khảo sát, toàn tỉnh hiện có 362 người hiến máu từ 10 - 19 lần, 98 người hiến máu từ 20 - 29 lần, 13 người hiến máu từ 30 - 39 lần và 3 người hiến máu trên 40 lần.

aIMG_2450.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa làm rõ một số vấn đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, nhất là trong tuyên truyền, công tác tổ chức, tiếp nhận máu, tôn vinh, khen thưởng, quà tặng cho người hiến máu, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận hiến máu… Đồng thời thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của ban chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong công tác tổ chức thực hiện vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa rộng rãi tinh thần "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" trong xã hội.

aIMG_2417.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu Hội Chữ thập đỏ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thế hằng năm để điều phối, triển khai lịch hiến máu hài hòa; hỗ trợ ban chỉ đạo các cấp trong tổ chức các hoạt động hiến máu; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện; duy trì và phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ ngân hàng máu sống.

Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư phát triển, sản xuất các chế phẩm từ máu theo quy định; phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo duy trì, bổ sung việc tặng quà, động viên người hiến máu, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho người hiến máu tình nguyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến thêm về một số vấn đề trong quản lý, sử dụng giấy chứng nhận hiến máu; công tác tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động hiến máu tình nguyện...

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.