Nâng cao hiệu quả điều trị nhờ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa của y học cổ truyền với thành tựu y học hiện đại để nâng cao hiệu quả thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Là cơ sở y tế đầu ngành về điều trị bằng y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh đã có những bước đi mạnh mẽ vừa giữ được các giá trị tinh hoa của đông y, vừa tiếp thu, làm chủ các kỹ thuật y học hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh.

3a-7172.jpg
Bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh châm cứu cho bệnh nhân bị di chứng liệt.

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh là cơ sở hàng đầu trên địa bàn thực hiện các kỹ thuật về châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt... Cùng với đó, bệnh viện cũng xây dựng nhiều bài thuốc nam bằng nguồn dược liệu sẵn có trên địa bàn để làm phong phú các bài thuốc quý trong chữa bệnh, thực hiện tốt phương châm “Nam dược trị nam nhân”. Điển hình như: hoàn xích hương điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt; Amosear điều trị viêm dạ dày; bài thuốc nam “Hạ áp” điều trị tăng huyết áp; bài thuốc nam “Giải độc gan” điều trị tăng men gan; TD01 điều trị tiểu đường tuýp 2…

Thầy thuốc Ưu tú Bùi Thị Mai Hương – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cho biết: "Trong xu thế phát triển, chúng tôi luôn xác định việc kế thừa và phát huy các giá trị về y đức, y lý, y thuật của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, chúng tôi đang xây dựng bệnh viện theo hướng “đa khoa y học cổ truyền”, kết hợp nhuần nhuyễn giữa y học cổ truyền với y học hiện đại thông qua đổi mới, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Đến nay, bệnh viện đã trang bị được máy siêu âm màu 4D, máy Xquang kỹ thuật, máy xét nghiệm tự động, Dopler mạch máu trĩ để phẫu thuật trĩ, điện xung, điện phân, điện từ trường, laze châm, laze nội mạch, máy kéo giãn đốt sống, oxy cao áp, thủy trị liệu, xông hơi thuốc bằng máy, lase châm, lase nội mạch, điện từ trường, sóng ngắn…”.

5a-4266.jpg
Bệnh viện Y học cổ truyền xây dựng nhiều bài thuốc nam bằng nguồn dược liệu sẵn có trên địa bàn.

Từ sự kết hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nên Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh trở thành một trong những cơ sở điều trị hiệu quả các bệnh lý về xương khớp, di chứng chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, đau thần kinh tọa, thần kinh vai gáy, liệt thần kinh VII ngoại biên, viêm đại tràng, u xơ tiền liệt tuyến, sỏi tiết niệu, viêm thận, suy nhược cơ thể…

Bị đau vai gáy, lưng, đau thần kinh tọa, bà Nguyễn Thị Nhung (huyện Thạch Hà) đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị. “Sau khi thăm khám, tôi được các sỹ tiến hành châm cứu kết hợp với dùng thuốc nam. Bên cạnh đó đến giờ cố định các y bác sỹ còn xoa bóp và cho tôi tập một số bài tập phục hồi chức năng. Sau gần 3 ngày điều trị, tôi thấy việc đau mỏi đã dần thuyên giảm. Theo dự kiến, cuối tuần này tôi sẽ được xuất viện về nhà”, bà Nhung chia sẻ.

4a-949.jpg
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sử dụng oxy cao áp để điều trị cho các bệnh nhân bị đau đầu, ù tai, điếc, mất ngủ, di chứng tai biến.

Bệnh nhân Phạm Thanh Tâm (TP Hà Tĩnh) bị tai biến mạch máu não để lại di chứng tay phải bị liệt nhẹ. Sau khi được cấp cứu, điều trị tại BVĐK tỉnh, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh để điều trị phục hồi. Tại đây, bệnh nhân được các bác sỹ cho dùng thuốc đông y, châm cứu kết hợp vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng nên cánh tay dần dần cử động và cầm nắm được vật nhẹ.

Ngoài số lượng lớn bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, tại Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh, số bệnh nhân điều trị cũng khá đông và luôn dao động ở mức từ 60 - 80 người/ngày với các bệnh lý về cơ xương khớp, bệnh thần kinh ngoại biên, các di chứng của bệnh tim mạch…

Nhờ phát huy tốt các bài thuốc y học cổ truyền kết hợp các kỹ thuật như: châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, xông hơi thuốc và vật lý, trị liệu, phục hồi chức năng nên mang lại hiệu quả điều trị cao, tạo sự hài lòng cho người bệnh nhất là đối với những người cao tuổi.

y-hoc-tp-2a-6160.jpg
Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh nơi được nhiều người bệnh lựa chọn điều trị.

Qua thực tiễn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn cho thấy, y học cổ truyền đang dần đóng vai trò hết sức quan trọng, mang đến niềm tin và sự hài lòng lớn cho người bệnh.

Kết quả đó là nhờ các cơ sở y tế đã có sự linh hoạt, chủ động đổi mới thông qua việc vừa kế thừa các tinh hoa, giá trị của y học cổ truyền với những thành tựu của y học hiện đại, tạo ra sự bổ trợ cho nhau, nâng cao hiệu quả thăm khám, điều trị. Mặt khác, các cơ sở cũng đã hết sức chú trọng đến công tác thu hút, đào tạo đội ngũ y bác sỹ ở lĩnh vực y học cổ truyền nên chất lượng nguồn nhân lực ngày một nâng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!