Người dân không nên chủ quan với bệnh sởi

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tiêm vắc-xin phòng sởi, chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị khi có triệu chứng nghi ngờ.

Từ ngày 1/10 đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê ghi nhận có 38 bệnh nhân mắc sốt phát ban, trong đó, 31 bệnh nhân tại xã Hương Trạch, 1 bệnh nhân tại xã Lộc Yên, 1 bệnh nhân ở xã Hương Xuân, 4 bệnh nhân ở xã Hương Lâm, 1 bệnh nhân ở xã Phúc Trạch. Các bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị với triệu chứng điển hình sốt 38,5º - 39,5º, phát ban toàn thân kèm theo ngứa.

z5928856025006-3249663cb85d84ebfeb416b57919e5a8a-2824-3007-8534.jpg
Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Hương Khê thăm khám cho các bệnh nhân mắc sởi.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm – Giám đốc Y tế huyện Hương Khê cho biết: “Qua điều tra cho thấy các trẻ bị bệnh có tiếp xúc với nhau (trong gia đình, trong cùng lớp học). Hiện đã có 10/11 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ở xã Hương Trạch tìm thấy vi-rút sởi, 1 bệnh nhân tại xã Lộc Yên âm tính. Các mẫu khác đang tiếp tục được xét nghiệm. Sau khi được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị thì đến nay đã có 9 bệnh nhân khỏi bệnh, 21 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện đủ điều kiện xuất viện và 8 bệnh nhân đang điều trị tại các trạm y tế với sức khỏe ổn định”.

Ổ dịch sởi tại Hương Khê là ổ dịch thứ 2 xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay. Trước đó, tại huyện Đức Thọ cũng đã xuất hiện một ổ dịch sởi với 66 ca mắc, chủ yếu các bệnh nhân lan trong trường học. Tổng lũy kế số ca mắc sởi trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã lên 76 ca và dự báo con số này sẽ có thể tăng lên khi có các kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân khác tại Hương Khê.

z5928851670337-3433e2f103e29eb6dc93de44b435d7b8a-5776.jpg
Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các nhà có bệnh nhân mắc mới.

“Xác định nguy cơ lây lan của ổ dịch nên chúng tôi đang theo dõi sát tình hình sức khoẻ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, để kịp thời phát hiện những ca nghi ngờ mắc bệnh, hướng dẫn công tác vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn điều tra tình hình diễn biến của dịch bệnh tại các trường học, cộng đồng và các cơ sở y tế trên địa bàn. Tổ chức điều tra, rà soát các trẻ trong độ tuổi chưa được tiêm vắc-xin phòng sởi, sởi - Rubella để có kế hoạch tiêm bù, tiêm vét” – bác sỹ Nguyễn Trường Lâm cho biết thêm.

555-8275.jpeg
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát các ca bệnh mắc sởi ở Hương Khê.

Qua các ổ dịch tại Hương Khê và Đức Thọ cho thấy nguy cơ dịch sởi bùng phát, lây lan sẽ rất tiềm ẩn nếu người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Việc xuất hiện các ca mắc sởi đã được ngành y tế cảnh báo và khuyến cáo từ sớm. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến thất thường. Đặc biệt, dù đã tập trung cao cho công tác tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ bao phủ cao, tuy nhiên, hàng năm vẫn còn khoảng 5% người dân chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ do không đi tiêm hoặc không nắm rõ lịch tiêm phòng. Con số này tích lũy dần qua các năm khiến cho số lượng người chưa tiêm phòng vắc-xin lớn dần, dẫn đến khả năng miễn dịch kém. Ngoài ra, khi có các triệu chứng nghi ngờ thì người bệnh lại không được điều trị kịp thời nên dẫn đến lây lan dịch bệnh nhất là ở trong trường học, mật độ các em tiếp xúc với nhau rất lớn”.

soi-4a-7966-190-8058.jpg
Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh giám sát công tác phòng, chống dịch tại các trường học ở xã Hương Trạch.

Được biết, hiện nay, bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp, qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Những nơi tập trung đông người như: nơi công cộng, trường học... có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi.

Tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Hiện nay, tại tất cả các địa phương trong toàn tỉnh đều có nguồn vắc-xin để đáp ứng nhu cầu tiêm phòng cho người dân. Riêng, ngành Y tế Hà Tĩnh cũng vừa phân bổ thêm 2.478 liều vắc-xin cho một số địa phương có tỷ lệ trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc-xin theo quy định, và ưu tiên cho các nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm bệnh cao khi thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn của dịch sởi, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là. Chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc-xin sởi, tiêm đầy đủ và đúng lịch. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hằng ngày. Đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ.

Đối với nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. Đặc biệt, khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời, tránh để lây lan rộng. Cùng với đó, các địa phương thường xuyên rà soát và làm tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý mũi tiêm để có thể kịp thời tiêm bù cho trẻ khi có vắc-xin được phân bổ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.
Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...