Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương nhằm tiếp tiếp sức cho bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Trao quà hỗ trợ xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Đức Phong mong xã sớm khắc phục những thiệt hai do mưa lũ, ổn định cuộc sống Nhân dân.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Nhằm chia sẻ khó khăn với xã Cẩm Thành, sáng nay (28/10), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ủng hộ xã số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Đoàn cũng trao 12 suất quà cho bà con bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thông qua Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần du lịch Hạ Long đã trao số hàng hóa hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ trị giá gần 100 triệu đồng.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Công ty Cổ phần Du lịch Hạ Long đã phát động cán bộ, nhân viên quyên góp, ủng hộ bà con nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Số hàng hóa mà Công ty gửi tặng người dân vùng lũ gồm các mặt hàng: đường, sữa, lương khô, gạo, bột canh, mỳ chính, mỳ tôm, nước lọc và quần áo.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh Hồ Việt Anh và Ban Thường trực Hiệp hội tiếp nhận hàng cứu trợ của Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Long.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Toàn bộ nguồn hàng cứu trợ của Công ty Du lịch Hạ Long sẽ được Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh chuyển trực tiếp đến bà con nhân dân vùng lũ kip thời, đúng đối tượng.

Đoàn công tác Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh đã đến động viên, thăm hỏi và trao tiền ủng hộ Nhân dân 3 huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Thành phố Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề do đợt lũ vừa qua với số tổng tiền 350 triệu đồng.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Số tiền này được trích từ tiền đóng góp của CBCNV, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tại lễ phát động quyên góp ủng hộ Nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt do thị xã phát động vào ngày 23/10 vừa qua. Ảnh: lãnh đạo thị xã đã trao hỗ trợ cho huyện Thạch Hà số tiền 100 triệu đồng...

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Đoàn trao tặng TP Hà Tĩnh số tiền 100 triệu đồng...

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

... và huyện Cẩm Xuyên số tiền 150 triệu đồng...

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Cẩm Xuyên đã tiếp nhận hỗ trợ của 618 đoàn với tổng kinh phí tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, 199 đoàn tiếp nhận qua huyện và 419 đoàn đi trực tiếp tại các xã.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Ban vận động huyện Cẩm Xuyên tiếp 100 suất quà trị giá 80 triệu đồng của Công ty TNHH Song Long (Hưng Yên); mỗi suất quà bao gồm: 1 thùng nhưa 160l, 1 bàn vuông đại, 6 ghế đẩu mây, 1 chậu đại, 1 chậu hoa 2 màu, 1 xô, 1 rổ, 1 rá gạo, 10 bát ăn...

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Liên đội - nhà trường - phụ huynh và các nhà hảo tâm do Trường THCS Cương Gián (Nghi Xuân) kêu gọi đã trao quà hỗ trợ cho các em học sinh và thầy cô giáo bị ngập lụt nặng ở Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót (Cẩm Quan), Trường THCS Mỹ Duệ (Cẩm Duệ), Trường THCS Đại Thành (Cẩm Thành).

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Đại diện Trường THCS Cương Gián trao quà 150 suất quà cho học sinh và 6 suất quà cho giáo viên tại Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót với tổng trị giá 77 triệu đồng tiền mặt và nhiều sách vở, quần áo cũ…

Công ty Cổ phần CNTT Lam Hồng (TP Hà Tĩnh) vừa đến trao quà cứu trợ cho người dân tại 3 vùng trọng điểm lũ lụt các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Đoàn cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng đã trực tiếp đến gặp gỡ, động viên, thăm hỏi và trao tận tay quà cứu trợ cho bà con tại các xã: Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Sơn và Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên); Làng Trẻ em mồ côi SOS, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục - lao động xã hội (TP Hà Tĩnh); các xã: Thạch Đài và Thạch Lâm (huyện Thạch Hà). Ảnh: Đoàn tổ chức trao quà cho các cháu tại Làng Trẻ em SOS - TP Hà Tĩnh.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Số quà cứu trợ gồm: 3 tấn gạo, 300 chiếc bánh chưng, tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác như: bánh; sữa; dầu ăn, nước mắm..., với tổng trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: đoàn trao quà cho các gia đình bị ngập nặng ở thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài - Thạch Hà.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Đây là những món quà có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần CNTT Lam Hồng với đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn; góp phần cùng cộng đồng giúp người dân tại các vùng lũ vượt qua khó khăn hiện tại, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: đoàn đến trao quà tại thôn An Việt, xã Cẩm Thành - Cẩm Xuyên.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) trao 77 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 5 kg gạo hỗ trợ người dân Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Sáng 28/10, SeaBank đã đến trao 77 suất quà hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lụt lịch sử tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) và phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh).

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Tại xã Tân Lâm Hương, đoàn đã trao 75 suất quà, trị giá mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt và 5 kg gạo. Riêng ông Trần Viết Mai - thôn Mỹ Triều, là gia đình chính sách, bị thiệt hại nặng nề sau lũ nhận được phần quà 3 triệu đồng và 5 kg gạo. (Trong ảnh: đoàn trao quà tại xã Tân Lâm Hương).

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Toàn bộ số quà này được trích từ Quỹ “One day - One Smile” và đóng góp của cán bộ, công nhân viên các chi nhánh.

Các tổ chức, cá nhân tiếp tục hướng về Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ

Những phần quà là tấm lòng, lời động viên, chia sẻ của tập thể cán bộ, công nhân viên Ngân hàng SeaBank với mong muốn bà con sẽ sớm khắc phục khó khăn, khôi phục lại cuộc sống.

Ông Phan Tiến Đức - Giám đốc Chi nhánh SeaBank Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast