Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

(Baohatinh.vn) - Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc, toàn thể bà con giáo dân huyện Hương Sơn và Đức Thọ nhân dịp đón Giáng sinh.

Chiều 22/12, tại huyện Hương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Kẻ Mui (Giáo hạt Ngàn Phố) ở thôn Mai Hà, xã Sơn Trung.

Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh; Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Đức Ngợi - Quản hạt Ngàn Phố.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc, toàn thể bà con Giáo xứ Kẻ Mui (thị trấn Phố Châu) đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin, trao đổi một số nét chính trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... của tỉnh nhà trong năm 2022.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh chúc mừng Giáng sinh đến các vị linh mục, chức sắc, chức việc, toàn thể bà con Giáo xứ Kẻ Mui (thị trấn Phố Châu).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đánh giá cao sự đồng hành, những đóng góp của các vị linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và Giáo xứ Kẻ Mui nói riêng đối với sự nghiệp phát triển quê hương.

Mong muốn thời gian tới, đồng bào công giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc” để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đoàn kết.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Linh mục Trần Đức Ngợi - Quản hạt Ngàn Phố cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành trong dịp Giáng sinh.

Thay mặt các vị chức sắc và bà con giáo dân, Linh mục Trần Đức Ngợi - Quản hạt Ngàn Phố cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành trong dịp Giáng sinh.

Linh mục Trần Đức Ngợi cũng khẳng định sẽ cùng bà con giáo dân tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thực hiện đúng đường hướng phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn...

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

...và các địa phương: thị trấn Phố Châu...

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

... xã Sơn Giang tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Đức Ngợi.

Chiều 22/12, tại huyện Đức Thọ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Nghĩa Yên (Giáo hạt Nghĩa Yên) ở thị trấn Đức Thọ.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Đức Thọ.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chúc mừng Giáng sinh đến các vị linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân tại Giáo xứ Nghĩa Yên.

Gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, ấm áp đến các vị linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân tại Giáo xứ Nghĩa Yên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền mong muốn thời gian tới, đồng bào công giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại đây, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cũng thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng khối đại đoàn kết... của tỉnh và huyện Đức Thọ trong năm 2022. Qua đó khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua có một phần đóng góp rất quan trọng của các vị linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trên địa bàn.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Lãnh đạo huyện Đức Thọ chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Nghĩa Yên (Giáo hạt Nghĩa Yên).

Đón nhận tình cảm của đoàn, Linh mục Trần Đình Lai - Quản hạt, Quản xứ Nghĩa Yên cùng các chức sắc, chức việc bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với bà con giáo dân trong dịp lễ Giáng sinh.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng chức mừng và tặng hoa cho đảng viên giáo dân Nguyễn Tiến Nam - Bí thư Chi bộ thôn Tân Định, thị trấn Đức Thọ.

Với tinh thần thực hiện đúng đường hướng phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, thời gian tới, đồng bào theo đạo ở Đức Thọ hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, có ý thức trách nhiệm cao, để cống hiến cho công cuộc phát triển chung của quê hương, đất nước.

Chiều tối 22/12, đoàn công tác của tỉnh do Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Giáo hạt Ngàn Sâu (xã Lộc Yên, huyện Hương Khê).

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Xuân Đình và bà con giáo dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến Linh mục Nguyễn Xuân Đình - Quản hạt Ngàn Sâu, Quản xứ Tràng Lưu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tràng Lưu và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc.

Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc cũng như bà con giáo dân trong thời gian qua đã đồng hành cùng tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong mong rằng, trong thời gian tới, bà con giáo dân Giáo hạt Ngàn Sâu sẽ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, sống “tốt đời – đẹp đạo”, tích cực xây dựng nông thôn mới, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các cấp chính quyền Hà Tĩnh đối với bà con giáo dân, Linh mục Nguyễn Xuân Đình nhấn mạnh sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng mối đoàn kết lương giáo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Chiều 22/12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh nhân dịp lễ Noel 2022.

Bà con giáo dân ở các địa phương chung sức phát triển quê hương

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cùng đoàn công tác chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Bùi Hồng Thanh đã tặng hoa, chúc mừng Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh và các linh mục, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Giám mục cùng các linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục có những đóng góp, cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn cũng đã cảm ơn lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và cán bộ, chiến sỹ trong thời gian qua đã giúp đỡ bà con giáo dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn biên giới, bờ biển.

Nhân dịp Giáng sinh 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc mừng các giáo xứ, linh mục, chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn 2 tuyến biên giới, bờ biển của tỉnh.

Chủ đề GIÁNG SINH 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast