Noel ấm áp, an lành

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhiều làng quê Hà Tĩnh lại rộn ràng không khí chờ đón lễ Noel. Dẫu không phải người xứ đạo nhưng tôi đã thấy mùa Giáng sinh ấm áp đang lan tỏa trong mình.

Văn hóa Noel

Lễ Giáng sinh còn được gọi là Noel hoặc Christmas, diễn ra vào đêm 24 và ngày 25/12 hằng năm, nhằm kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su. Theo quan niệm của người có đạo, Chúa Giê-su (sống trong thế kỷ thứ I, tại Palestine) là hiện thân của Đức chúa Trời.

bqbht_br_a1-2215.jpg
Không khí rộn ràng trong đêm Giáng sinh tại các nhà thờ công giáo Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Theo kinh Phúc âm của Luke (Lu-ca) và Matthew (Mát-thiu), Chúa Giê-su được sinh ra bởi đức mẹ đồng trinh Ma-ri-a. Bà là vợ của người thợ mộc Giu-se, sinh ra ở Bê-lem xứ Ju-đê-a. Theo chuyện kể, tuy bà Ma-ri-a là vợ của ông Giu-se nhưng đang còn là thiếu nữ đồng trinh, việc bà thụ thai là do thánh linh làm phép. Một hôm, khi vợ chồng bà Ma-ri-a đang cùng đoàn người du hành đến Bê-lem thì trời tối, không tìm được chỗ trọ nên nghỉ lại ở một hang đá và bà Ma-ri-a đã sinh hạ Chúa Giê-su trong máng cỏ. Các thiên sứ loan tin rằng người này sẽ là đấng cứu thế và các mục đồng đã đến chiêm bái. Các nhà thông thái đã hướng một ngôi sao đến Bê-lem và dâng tặng những vật phẩm lên Chúa hài đồng… Trong những năm tháng xuất hiện trên thế gian, Chúa Giê-su đã dành cả cuộc đời để truyền bá giáo lý Thiên chúa cứu rỗi thế gian.

Sau khi Chúa Giê-su bị hành hình đóng đinh lên cây thập tự và qua đời (sau đó tái sinh lên thiên đường), người dân theo đạo Thiên chúa đã tiếc thương, tôn vinh ông. Hằng năm, lấy ngày 25/12 làm ngày kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-su hay còn gọi là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh bắt đầu được lan tỏa rộng rãi đến nhiều quốc gia trên thế giới vào thế kỷ thứ IV, sau khi Giáo hội Công giáo La Mã chính thức công nhận.

bqbht_br_a2-8414.jpg
Noel là lúc trẻ em chờ đợi những món quà ý nghĩa.

Tại Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, lễ Giáng sinh bắt đầu được tổ chức trong cộng đồng người theo đạo công giáo sau khi đạo này được truyền bá vào nước ta vào khoảng thế kỷ XVII. Đồng hành cùng lịch sử dân tộc, cộng đồng Công giáo Việt Nam ngày càng phát triển rộng rãi. Trong đó, ở Hà Tĩnh đã có 9 giáo hạt, 75 giáo xứ, 237 giáo họ, 12 cơ sở dòng tu, 243 cơ sở thờ tự, khoảng 172.669 giáo dân (chiếm 14,07% dân số toàn tỉnh).

Ngày nay, lễ Giáng sinh không chỉ là ngày lễ quan trọng nhất đối với người theo đạo Thiên Chúa mà còn là một hoạt động văn hóa của xã hội. Đối với người công giáo, Noel là dịp để quây quần, sum họp gia đình, dòng họ, tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương, gắn kết cộng đồng. Người không có đạo cũng coi đây là dịp để trao gửi yêu thương tới những người thân, bạn bè.

bqbht_br_a3-3455.jpg
Với chị Phan Thị Dục - giáo viên Trường THCS Thụ Hậu (Lộc Hà), Noel là sự kiện mong đợi mỗi dịp cuối năm.

Dịp lễ Noel, tại các nhà thờ giáo xứ thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, sôi nổi. Trong đó, nổi bật là phục dựng công trình hang đá Bê-lem và các hoạt cảnh mô tả lại quá trình Chúa Giê-su ra đời, các sự tích về cuộc đời của Chúa. Các hoạt động thu hút nhiều người tham gia nhất trong lễ Noel diễn ra vào tối 24/12. Thời điểm này, tại các nhà thờ thường tổ chức buổi lễ trang trọng kỷ niệm Giáng sinh với nhiều tiết mục văn nghệ diễn lại cuộc đời và những lời dạy của Chúa đối với con chiên; mở cửa tham quan hang đá Bê-lem để du khách tham quan, check-in… Lễ Noel cũng là lúc người dân công giáo mời bạn bè dù có đạo hay không đến nhà dự tiệc. Với nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện sự an lành, ấm áp, văn hóa Noel đã lan tỏa trong mỗi người dân Hà Tĩnh dù là con chiên hay ngoại đạo.

Chị Phan Thị Dục - giáo viên Trường THCS Thụ Hậu (Lộc Hà) cho biết: “Dù không phải là con chiên nhưng năm nào tôi cũng chờ đón lễ Noel để được cùng bạn bè, người thân hòa mình vào không khí Giáng sinh vui vẻ, an lành tại các nhà thờ xứ đạo. Với những lời dạy về tình yêu thương của Chúa Giê-su, cách đón tiếp hiếu khách, hòa nhã của người công giáo và những hoạt động sôi nổi, tôi thấy lễ Noel là một hoạt động văn hóa ý nghĩa của cộng đồng”.

Rộn ràng mùa Giáng sinh

Những ngày này, trên những miền quê xứ đạo ở Hà Tĩnh, không khí Noel đã ngập tràn. Tại giáo xứ Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), khắp mọi nẻo đường, những hang đá Bê-lem, cây thông Noel… đã được trang hoàng lộng lẫy.

bqbht_br_a4-6660.jpg
Công trình hang đá Bê - lem chào mừng lễ Noel năm 2024 tại giáo xứ Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) sẵn sàng chào đón du khách tham quan.

Anh Võ Công Bảo Quốc - Trưởng ban thi công công trình hang đá Bê-lem nhà thờ Văn Hạnh cho biết: “Công trình hang đá Bê-lem chào mừng lễ Giáng sinh năm nay của nhà thờ Văn Hạnh do giáo họ Hạnh Đức chúng tôi thực hiện. Sau 2 tháng thi công, toàn thể giáo họ đã huy động hàng trăm nhân lực, thực hiện hàng nghìn ngày công. Công trình có diện tích trên 2.000m2, cao 30m, lối đi dài 700m, được xây dựng bởi 9.000 cây tre, mét và hàng chục tấn vật liệu như bao bì, thép… đến nay đã hoàn thành, sẵn sàng chào đón, phục vụ bà con, du khách trong lễ Noel”.

Hang đá Bê-lem tại giáo xứ Văn Hạnh năm nay cao hơn những năm trước 5m, diện tích rộng gấp 3 lần. Điểm khác biệt rõ nhất là công trình xuyên suốt lối đi dài 700m tái hiện đầy đủ các sự tích về cuộc đời của Chúa Giê-su.

bqbht_br_a5.jpg
Anh Võ Công Bảo Quốc ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) chỉnh trang các hạng mục công trình hang đá Bê - lem nhà thờ Văn Hạnh.

Mùa Giáng sinh năm 2024 càng thêm rộn ràng trên mỗi miền quê Hà Tĩnh khi thời gian qua, với sức mạnh đoàn kết lương - giáo, đồng bào công giáo trên toàn tỉnh đã chung sức cùng toàn dân thực hiện thành công các phong trào thi đua như: xây dựng NTM, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Bên cạnh đó, luôn nêu gương bác ái từ lời dạy của Thiên Chúa, người công giáo luôn có nhiều việc làm tương thân, tương ái giúp đỡ đồng bào khi khó khăn hoạn nạn. Tiêu biểu như trong năm 2024, bà con giáo dân trên toàn giáo phận Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Cùng với quyên góp tiền của, nhiều đoàn thiện nguyện từ các giáo xứ trong tỉnh cũng đã trực tiếp đến với bà con vùng chịu thiên tai để hỗ trợ, động viên…

ca2.jpg
Bà con công giáo Hà Tĩnh thực hiện các chuyến cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai trong cơn bão số Yagi vừa qua. Ảnh: Internet.

Ông Nguyễn Văn Luận (66 tuổi, giáo dân tại xã Liên Minh, Đức Thọ) - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Tĩnh bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy tự hào khi thời gian qua, người công giáo Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng ngày càng phát huy lời răn dạy của Chúa “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước đổi mới, phát triển. Cuộc sống ngày càng ấm no, khiến mỗi mùa Noel về càng thêm rộn ràng. Có được điều đó là nhờ vào những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho người công giáo không ngừng phát triển, sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

bqbht_br_127d6102527t26813l0.jpg
Nhờ nỗ lực chung tay xây dựng, nhiều xứ đạo Hà Tĩnh ngày càng khang trang, no ấm. Trong ảnh: Một góc nông thôn mới xứ đạo thôn Tân Đông (xã Nam Điền, Thạch Hà).

Những ngày này, mỗi miền quê Hà Tĩnh thêm khang trang với cờ hoa tươi thắm, không khí rộn ràng chuẩn bị chào năm mới. Cuộc sống ấm no đang trỗi dậy từng ngày. Có được những thành tựu đó là nhờ ý Đảng - lòng dân tạo sức mạnh đoàn kết xây dựng quê hương đất nước, trong đó có phần đóng góp của đồng bào công giáo Hà Tĩnh. Điều đó khiến mùa Noel về thêm ngập tràn sự ấm áp, an lành trên quê hương núi Hồng - sông La.

Chủ đề GIÁNG SINH - NOEL 2024

Đọc thêm

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.