"Con nghiện" vờ mượn điện thoại rồi đem bán

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tam giam đối với Hồ Tiến Dương (sinh năm 1988, trú tại thôn Mai Hà, Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

con nghien vo muon dien thoai roi dem ban

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 28/11/2016, vì thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hồ Tiến Dương nảy sinh ý định lừa đảo điện thoại của người lạ để bán lấy tiền tiêu xài. Dương một mình đi đến khu vực Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn tìm "con mồi", khi đến lối vào Khoa Nội thì thấy có 2 người đàn ông trung tuổi (ông Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1967, trú tại xã Sơn Trung, Hương Sơn; ông Nguyễn Tiến Phong, sinh năm 1954, trú tại xã Sơn Trường, Hương Sơn) đang ngồi nói chuyện nên tiến lại xin mượn điện thoại gọi cho người nhà.

Nghe Dương nói như vậy, ông Thủy đồng ý cho Dương mượn chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Y (GT-S5360). Dương cầm máy giả vờ như đang nói chuyện rồi đi xa dần và khi khuất tầm nhìn của 2 người này thì Dương cầm máy đi ra khỏi khu vực bệnh viện, sau đó tắt nguồn máy.

"Cuỗm" được điện thoại, Dương mang bán cho 1 cửa hàng điện thoại tại khối 2 thị trấn Phố Châu lấy 200.000 đồng và tiêu xài hết.

Được biết, Dương là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2010 và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2014.

Cơ quan CSĐT Công an Hương Sơn đang hoàn tất hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast