Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua mạng xã hội để tránh “sập bẫy” lừa đảo.
Sang Campuchia làm việc, cô gái trú tại tỉnh Quảng Trị bị bắt cóc, bán vào khu tự trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã giải cứu, đưa nạn nhân trở về Việt Nam.
Người dân Hà Tĩnh khi tham gia các nhóm pickleball trên mạng xã hội cần thận trọng, tránh chuyển tiền hay đầu tư theo hướng dẫn của người lạ để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Chủ tiệm vàng và Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, bảo vệ an toàn số tiền gần 50 triệu đồng cho 1 người dân.
Nhận điện thoại của nam thanh niên xưng nhân viên điện lực, người đàn ông bị lừa cài app đóng phí, xác thực khuôn mặt, sau đó mất hơn 2,2 tỷ trong tài khoản.
Cơ quan chức năng Hà Tĩnh cảnh báo, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước nên người dân cần hết sức cảnh giác.
Vi Văn Tuyển sử dụng điện thoại iPhone lập tài khoản Facebook, Zalo rao bán dụng cụ cơ khí rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 177 triệu đồng của người dân nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Tĩnh.
Thấy một hành khách nhỏ tuổi đi từ Hà Nội đến TPHCM có biểu hiện bất thường, tài xế dừng xe báo công an. Công an Quảng Ngãi xác định cháu bé bị kẻ xấu dụ dỗ, có dấu hiệu mua bán người.
Nhóm tội phạm lập công ty "ma" tại Campuchia, giả danh công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc để điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản và chứng khoán của nạn nhân.
Nguyễn Viết Nghĩa lừa tiền hàng của đối tác để chi tiêu cá nhân nên bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhiều người dân Hà Tĩnh đã sập bẫy đa cấp trá hình, từ thực phẩm chức năng đến tiền ảo, dẫn đến mất trắng tiền tỷ, nợ nần chồng chất, gia đình rạn nứt.
Mất tiền vì lừa đảo đã là cú sốc, nhưng có người lại bị lừa đến lần 2 do không nhận thức được chiêu trò giả danh luật sư, công ty tài chính, cơ quan chức năng hứa lấy lại tiền.
Từ những lời hứa chắc nịch, cam kết có trách nhiệm trả lãi khi mượn tiền, đến nay, Trần Hữu Hựu (SN 1985) đã “bặt vô âm tín”, để lại hàng chục hộ dân ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) oằn lưng gánh nợ khi thế chấp sổ đỏ vay hộ tiền, bất lực trước nguy cơ tài sản bị phát mại.
Sau khi lừa nạn nhân vào nhà nghỉ, các đối tượng gọi điện cho người thân yêu cầu gửi hàng trăm triệu đồng để chuộc. Công an Đà Nẵng nắm bắt thông tin, kịp thời giải cứu.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).
Công an Hà Tĩnh cảnh báo người dân cần cẩn trọng với các website giả mạo cơ quan Nhà nước, núp bóng “hỗ trợ xử lý lừa đảo, lấy lại tiền” để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước các trang Facebook giả mạo chương trình thiếu nhi dịp Quốc khánh 2/9 để thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng lừa đảo mạo danh ngân hàng, nhắn tin dụ khách đổi điểm thưởng để lấy cắp thông tin cá nhân và chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm đoạt tiền.
Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”, bảo vệ an toàn cho một thanh thiếu niên và tài sản cho người dân.
Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), nhiều quảng cáo bất động sản chứa thông tin sai lệch, phóng đại tiện ích, cam kết lợi nhuận phi thực tế, khiến người tiêu dùng dễ rơi vào bẫy kỳ vọng.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh cảnh báo đến công dân về chiêu trò lừa đảo tinh vi - lợi dụng quy trình cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.
Đằng sau những lời đường mật về các cuộc gọi “chăm sóc sau sinh” miễn phí có thể là những chiêu trò nhằm “móc hầu bao” người tiêu dùng. Các sản phụ, bà mẹ trẻ ở Hà Tĩnh cần đề cao cảnh giác.
Một người dân Hà Tĩnh bị lừa tiền tỷ do nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngành điện, gọi điện dọa cắt điện để chiếm đoạt tiền qua các app giả mạo. Chiêu trò này đang gióng thêm hồi chuông về sự phức tạp của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
Theo Công an Hà Tĩnh, các đối tượng đã thống nhất đưa các công dân đi du lịch tại Thái Lan nhằm mục đích "tráng hộ chiếu" rồi mới tổ chức sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.
Lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính, các đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan quản lý nhà nước gọi điện hướng dẫn người dân truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc.
Vừa thi xong, nữ sinh Hà Tĩnh lên mạng tìm việc làm thêm, suýt bị lừa mất tiền cọc khi kết bạn với tài khoản tuyển dụng ảo trên facebook. Em đã cảnh giác và đến công an trình báo.
Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Tiến Đạt - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ của Tạp chí Luật sư Việt Nam và Nguyễn Doãn Long về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.