Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Đại đội Thiết giáp BTR-152 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022 của Quân khu 4.

Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

Chiều 30/3, tại Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 đã tổ chức bế mạc Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022. Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tham dự.

Tham gia Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022 có 6 đại đội thiết giáp thuộc Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hội thi diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29/3. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị chấm thi cuối cùng và đăng cai tổ chức lễ bế mạc, trao giải.

Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ kỹ thuật toàn Quân khu tham quan, kiểm tra sắp xếp vũ khí trang bị của Tiểu đoàn Dự bị động viên tại Kho K19, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Năm nay, các đại đội thiết giáp BTR-152 tham gia tranh tài ở 4 phần thi gồm: thi nhận thức về công tác kỹ thuật và cuộc vận động 50; thi xe tốt (tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật xe ở các trạng thái tại chỗ, cơ động đường dài); thi lái xe giỏi (thực hành lái xe qua các chướng ngại vật); thi khu kỹ thuật và hoạt động ngày kỹ thuật.

Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

Xe Thiết giáp BTR-152 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hành cơ động vượt chướng ngại vật đường hẹp hạn chế.

Ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư 6 tỷ đồng củng cố, xây dựng các hạng mục trong khu kỹ thuật (nhà để xe thiết giáp, phòng huấn luyện, nhà trực ban, kho vật tư, trạm nạp điện, trạm rửa xe và các công trình khác...) cho Đại đội Thiết giáp BTR-152. Đồng thời, trích quỹ vốn đơn vị gần 100 triệu đồng mua sắm đồng bộ phương tiện, củng cố, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp 7 xe thiết giáp và củng cố hệ thống biển, bảng chính quy, pa nô, áp phích và cảnh quan môi trường.

Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tham quan, kiểm tra vũ khí trang bị, phương tiện xe thiết giáp BTR-152.

Sau gần 10 ngày chấm thi trực tiếp tại các đơn vị thiết giáp của Bộ CHQS 6 tỉnh, Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 của Quân khu 4 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 6 giải cho tập thể và 6 giải cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi. Đại đội Thiết giáp BTR-152 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn và Trung úy Đào Duy Tùng - lái xe BTR-152 Bộ CHQS tỉnh đạt giải ba.

Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi biểu dương lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đầu tư kinh phí, tổ chức tốt công tác huấn luyện, bảo quản bảo dưỡng, đồng bộ phương tiện xe thiết giáp bảo đảm cho hội thi thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đã đặt ra.

Bộ CHQS Hà Tĩnh nhất Hội thi Kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Quân khu 4

Thiếu tướng Lê Tất Thắng phát biểu bế mạc Hội thi Đại đội Thiết giáp BTR-152

Thông qua hội thi nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả công tác huấn luyện kỹ thuật, công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện xe thiết giáp của đại đội thiết giáp BTR-152 các đơn vị. Đây là cơ sở để các đơn vị đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao một bước về chất lượng phương tiện và trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast