Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/4), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua và việc thực hiện mức độ nguy cơ thấp, bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Hà Tĩnh đạt kết quả toàn diện trong phòng chống dịch

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này, đã có 3 trên 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 khỏi bệnh ra viện, còn lại bệnh nhân 265 điều trị ngày thứ 14, sức khỏe ổn định.

Các trường hợp tiếp xúc gần với 4 ca bệnh nói trên đã được phát hiện, quản lý, cách ly kịp thời, xét nghiệm cho kết quả âm tính. Các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu báo cáo kết quả phòng chống dịch Covid-19.

Công tác cách ly tập trung được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ", toàn tỉnh có hơn 300 cơ sở cách ly tập trung cả 3 cấp với quy mô hơn 20.000 giường. Thời gian qua đã tiếp nhận cách ly tập trung 7.440 người, trong đó đã hoàn thành cách ly 7.410 người, hiện tiếp tục theo dõi tại nhà.

Công tác cách ly tại bệnh viện, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với công tác xét nghiệm, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 11.000 mẫu, hiện đã hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ trường hợp cách ly tập trung.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Nguy cơ dịch vẫn còn tiềm ẩn nên bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần song hành thêm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê các nhóm đối tượng hưởng chính sách gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dự kiến sẽ chi trả trước 30/4.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Tỉnh cần tổng kết bài bản công tác chống dịch trong suốt thời gian qua để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Về kết quả thực hiện phòng chống dịch giai đoạn nguy cơ thấp, theo báo cáo, đối với cán bộ, công chức, viên chức, tất cả trở lại làm việc bình thường, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hành khách, tín ngưỡng tôn giáo, giáo dục đều thực hiện nghiêm túc theo văn bản 2578 của UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau thời điểm dừng cách ly xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Trên cơ sở tình hình dịch hiện nay nên cho phép hoạt động du lịch trở lại bình thường, song không khuyến khích rầm rộ.

Về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng, liên vùng; tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư công để kích cầu tăng trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Sau ngày 3/5, tỉnh sẽ đón công dân từ Lào, Thái Lan về nên Sở Ngoại vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan cần nắm chắc số người về và rà soát lại các cơ sở cách ly tập trung để có sự chủ động tiếp nhận, bố trí cách ly.

Trên cơ sở phân tích tình hình, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh sau 30/4 cần tiếp tục linh động các biện pháp kiểm soát để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cần cho phép tiến hành đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch; cho phép khu du lịch biển hoạt động trở lại song vẫn phải có sự kiểm soát chặt chẽ; sau kỳ nghỉ lễ nên cho phép các cấp học đi học trở lại; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Đại hội Đảng các cấp cần thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương để đảm bảo đúng kế hoạch.

Hà Tĩnh tiếp tục chuyển giai đoạn từ 30/4

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: trên cơ sở hiện nay đã có Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Trung ương và căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chuyển giai đoạn từ ngày 30/4, trong đó tiếp tục thúc đẩy tối đa sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiến độ các dự án, đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết về thúc đẩy phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đúng đối tượng, đúng quy định Nghị quyết 42, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất.

Định hướng việc thực hiện phòng chống dịch giai đoạn mới trên từng lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, Sở Giao thông vận tải cần làm việc sớm với Cục Quản lý đường bộ với tinh thần là không khuyến khích song cũng không ngăn cấm hoạt động vận tải ngoại tỉnh.

Đối với du lịch, không khuyến khích song cũng không cấm và cần tăng cường công tác quản lý. Hoạt động tôn giáo cần thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với giáo dục, học sinh toàn tỉnh sẽ đi học trở lại vào ngày 4/5, trừ 9 trường mầm non chưa đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất. Khi triển khai dạy, học, Sở Giáo dục & Đào tạo cần có hướng dẫn chi tiết về nội dung các bước phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho các trường.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đúng đối tượng, đúng quy định Nghị quyết 42, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất.

UBND tỉnh cần xây dựng sớm các nội dung sơ kết, tổng kết về phòng chống dịch để trình Ban Thường vụ, trong đó cần đưa ra được những bài học kinh nghiệm thời gian qua và giải pháp cho giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chỉ đạo cần nghiên cứu sâu để ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung thúc đẩy tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast