Xây dựng hầm hào, công sự trận địa phục vụ Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/3, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành để triển khai một số nội dung về xây dựng hầm hào, công sự trận địa bảo đảm Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

xay dung ham hao cong su tran dia phuc vu dien tap kvpt tinh ha tinh

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, các đại biểu được quán triệt một số nội dung, quy mô, khối lượng công việc và mốc thời gian xây dựng hầm hào, công sự trận địa trong khu vực căn cứ chiến đấu, phục vụ cho nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 sắp tới.

xay dung ham hao cong su tran dia phuc vu dien tap kvpt tinh ha tinh

Thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Đại tá Trần Văn Sơn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trong của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh lần này. Theo đó, yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành cần quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập sắp tới.

xay dung ham hao cong su tran dia phuc vu dien tap kvpt tinh ha tinh

Đặc biệt lãnh đạo các sở, ngành cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ CHQS tỉnh, triển khai sớm công tác xây dựng cộng sự, trận địa, hầm hào.

Đại tá Trần Văn Sơn yêu cầu quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn chế tối đa việc làm biến dạng về địa hình, địa vật, chú ý công tác bảo đảm yếu tố bí mật; phấn đấu đến cuối tháng 5/2018 cơ bản hoàn thành việc xây dựng hầm hào, công sự, trận địa để cơ quan Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác ngụy trang theo quy định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast