Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhiều hoạt động hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; tặng quà gia đình chính sách; tổ chức bữa cơm nghĩa tình... là những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ TP Hà Tĩnh hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và 53 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhiều hoạt động hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ

Thành đoàn Hà Tĩnh đã vận động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh và cựu thanh niên xung phong... Trong ảnh: Thành đoàn Hà Tĩnh tặng quà cho ông Trần Văn Khương, thương binh 3/4 tại xã Đồng Môn.

Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhiều hoạt động hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ

Đến thời điểm này, các cơ sở đoàn đã tặng 100 suất quà với số tiền 50 triệu đồng đến các gia đình chính sách. Hoạt động này thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ TP Hà Tĩnh đối với những cống hiến, hi sinh của các bậc cha anh. Trong ảnh: Chi đoàn Thành ủy - Khối dân tặng quà cựu TNXP Trịnh Thị Bích Xuân, tại tổ dân phố 9, phường Nam Hà.

Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhiều hoạt động hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ

Cùng với đó, 100% cơ sở đoàn ra quân làm vệ sinh môi trường, quét dọn nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ ở các phường, xã để chuẩn bị hướng về ngày lễ lớn. Trong ảnh: ĐVTN phường Hà Huy Tập dọn vệ sinh ở đài tưởng niệm liệt sỹ phường.

Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhiều hoạt động hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ

Các đơn vị cũng tổ chức nấu hơn 10 bữa cơm nghĩa tình tại các gia đình là mẹ liệt sỹ, vợ liệt sỹ có hoàn cảnh neo đơn. Trong ảnh: ĐVTN xã Đồng Môn nấu bữa cơm nghĩa tình tại nhà bà Trần Thị Tải - vợ liệt sỹ ở xã Đồng Môn.

Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhiều hoạt động hướng tới ngày Thương binh - Liệt sỹ

Các đoàn viên thanh niên đã tự đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp lại nhà cửa nhằm tạo không khí đầm ấp, góp phần chia sẻ, động viên các gia đình vơi bớt nỗi đau, mất mát.

Đây là những hoạt động thường niên của tuổi trẻ TP Hà Tĩnh hướng về kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Các hoạt động đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; từ đó, nêu cao lý tưởng sống cao đẹp, hướng thiện và có ích của thế hệ trẻ.

Trước đó, Thành đoàn cũng đã kết nối, vận động tổ chức chương trình “Nghĩa trang xanh”, trồng 160 cây hoa giấy và dâng 1.300 bông hoa sen lên mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast