Hủy nổ thành công quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp Ban Công binh thuộc Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã di dời và tiêu hủy quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh tại xã Cẩm Duệ.

Hủy nổ thành công quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt quả bom tại công trường cầu Chợ Vực, thuộc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên).

Qủa bom được phát hiện tại công trường thi công cầu Chợ Vực, thuộc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) có ký hiệu M117, đường kính 50 cm, dài 150 cm, trọng lượng khoảng 350 kg đã được hủy nổ thành công vào ngày hôm nay (24/1).

Xác định đây quả bom “khủng” khả năng phát nổ lớn, Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên bằng biện pháp nghiệp vụ đã vô hiệu hóa ngòi nổ và tổ chức vận chuyển đến thao trường bắn thuộc xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) huỷ nổ an toàn.

Hủy nổ thành công quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh tại Cẩm Xuyên

Hủy nổ an toàn quả bom “khủng” tại thao trường bắn thuộc xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

Trước đó, quả bom cắm dựng ở mép sông được phát hiện vào khoảng 16h ngày 22/1. Sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên đã cử tổ công tác kịp thời có mặt để xác minh sự việc; phối hợp với lực lượng công an tổ chức khoanh vùng, canh gác, bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo Bộ CHQS tỉnh.

Chủ đề Vũ khí quân sự

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast