“Đội lốt” người khác để trốn cách ly y tế khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung, lái xe Đoàn Quyết Thắng đã sử dụng hộ chiếu của người khác để nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

“Đội lốt” người khác để trốn cách ly y tế khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo

Đoàn Quyết Thắng bị Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện sử dụng hộ chiếu của người khác khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Sáng 9/7, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xác nhận thông tin trên. Theo đó, vào lúc 16h30’ ngày 8/7, Đoàn Quyết Thắng (SN 1985, trú tại Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) là lái xe chở hàng hóa tại Lào, sử dụng hộ chiếu cá nhân để làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để thực hiện việc đổi tài xế, giao nhận hàng.

Theo quy định, sau khi chở hàng đến khu vực giao, nhận hàng hóa ở cửa khẩu, Thắng phải quay trở lại Lào, không đi sâu vào nội địa Việt Nam. Tuy nhiên, Thắng đã sử dụng hộ chiếu và chứng minh nhân dân của một lái xe khác bên phía Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam mà không quay lại Lào.

“Đội lốt” người khác để trốn cách ly y tế khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo

Hộ chiếu Thắng sử dụng mang tên Hồ Bá Quyết - là lái xe phía Việt Nam.

Sau khi bị phát hiện, bắt giữ, Đoàn Quyết Thắng khai nhận: Do biết trước quy định phải thực hiện kiểm tra y tế và cách ly tập trung khi nhập cảnh từ Lào về nên Thắng đã bàn bạc với 1 bạn lái bên phía Việt Nam để mượn hộ chiếu và chứng minh thư làm thủ tục nhằm đánh lừa lực lượng chức năng là “lái xe từ nội địa”. Mục đích của Thắng là được về nhà mà không phải chấp hành việc cách ly tập trung.

“Đội lốt” người khác để trốn cách ly y tế khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo

Lực lượng biên phòng tăng cường kiểm soát đối tượng xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu để phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tạm giữ đối tượng, làm rõ hành vi; phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và thực hiện cách ly theo quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast