Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Cần có chính sách kích cầu để phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao là kiến nghị của cư tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân gửi tới đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 18/11, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Can Lộc tại thôn Liên Tài Năng xã Tùng Lộc và thôn Đại Đồng xã Mỹ Lộc.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Ngày 18/11, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Can Lộc tại thôn Liên Tài Năng xã Tùng Lộc và thôn Đại Đồng xã Mỹ Lộc. Ảnh chụp tại xã Mỹ Lộc

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri huyện Can Lộc đã được nghe Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn thông báo một số kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh; kết quả thực hiện chất vấn và kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 15.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Qua nghe báo cáo, cử tri đánh giá cao nỗ lực của Quốc Hội, Chính phủ, các ngành, các cấp đã chung sức, đồng lòng cùng người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp duy trì, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Đặng Văn Ảnh thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc: Đề nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông kênh mương.

Cử tri Can Lộc cũng đã phản ánh một số ý kiến, kiến nghị đến HĐND tỉnh tập trung vào một số vấn đề: Đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp; xem xét, nghiên cứu hỗ trợ bộ giống đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng suất cây trồng; có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà kho bảo quản trái cây có múi sau thu hoạch; có biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Mai Khắc Trung - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc: Cần có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhiều cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm tiêu dùng vẫn còn cao, đề nghị các cấp, các ngành cần vào cuộc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây dựng Nông thôn mới, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp và hệ thống kênh mương tưới tiêu trên địa bàn; quan tâm đến dự án nước sạch cho người dân; tiếp tục có có chế, chính sách hỗ trợ, và điều tiết nguồn đấu giá đất để các xã trên địa bàn hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Trần Đình Kính ( thôn Đô Hành xã Mỹ Lộc): Mong muốn tỉnh có giải pháp kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém chất lượng được bán tràn lan trên thị trường.

Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, những bất cập trong việc cấp mới, cấp đổi chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cần có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường...

Xung quanh cơ chế, chính sách, cử tri kiến nghị tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm; xem xét, tăng mức hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và đối tượng người cao tuổi; quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ bí thư, thôn trưởng.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Mai Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc: Cần có chính sách hỗ trợ vệ kiến thức, kỹ thuật cho người dân phát triển cây ăn quả có múi

Ngoài ra, cử tri đề nghị quan tâm xem xét xây dựng nhà tránh lũ đảm bảo an toàn cho người dân; kiểm soát, quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội; xem xét điều chỉnh phiếu điều tra hộ nghèo phù hợp với thực tế…

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đại biểu Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời thẳng thắn trao đổi và giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại trình lên Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII và gửi đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết.

* Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện Nghi Xuân đã có buổi tiếp xúc tại thôn Ninh Hòa xã Xuân Phổ.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Chiều nay (18/11) Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện Nghi Xuân đã có buổi tiếp xúc tại thôn Ninh Hòa xã Xuân Phổ.

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội, khóa X báo cáo một số kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14; đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII; đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân báo cáo dự kiến chương trình, nội dung chủ yếu của kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và một số nội dung khác liên quan.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và những nội dung cơ bản của kỳ hợp HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nghi Xuân cho rằng: Hiện nay trên địa bàn huyện Nghi Xuân có tuyến đê Hội Thống dài 2,1km đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều lần cử tri đề nghị nâng cấp sửa chữa nhưng mọi việc đến nay vẫn “dẫm chân tại chỗ” khiến người dân rất lo lắng về an toàn tính mạng cũng như tài sản của mình mỗi khi có mưa lũ.

Cơn bão số 9 vừa qua đã gây sạt lở tại nhiều điểm, chính quyền xã Xuân Phổ phải huy động các phương tiện vận tải cùng hàng trăm người tham gia khắc phục tình trạng sạt lở. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Lê Minh Khôi thôn Kiều Văn: “Dịch bệnh Covid - 19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của huyện Nghi Xuân nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung nên mức thu nhập bình quân người dân 43 triệu đồng/năm theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm nay sẽ khó thành hiện thực”.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn hiện nay trên địa bàn xã có dự án xây dựng Trại thí nghiệm tôm giống diện tích 3 ha do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, sau đó cho Công ty Phaiton thuê lại nhưng từ năm 2015 đến nay khu vực này bị bỏ hoang. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh thu hồi lại để giao cho các tổ chức cá nhân khác sử dụng tránh lãng phí nguồn tài nguyên này.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Trần Văn Châu “đề nghị các cấp, các ngành xem xét có phương án nâng cấp tuyến đê Hội Thống để người dân bớt lo lắng khi mưa lũ tràn về”.

Cử tri Nghi Xuân cũng đã đề xuất việc nâng cao phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nguyễn Hải Nam giải trình một số ý kiến thuốc thẩm quyền.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại huyện Lộc Hà có buổi tiếp tiếp xúc với cử tri các xã Thịnh Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Hồng Lộc, Tân Lộc và Bình An.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu Nguyễn Minh Đức - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình KT-XH và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh sắp tới.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Đại biểu Nguyễn Minh Đức-Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Lộc Hà cho rằng, việc khoán phụ cấp kinh phí cho cán bộ thôn là không sát thực tế, thiếu công bằng, cán bộ các đoàn thể quá thấp (300 ngàn/người/tháng). Do đó, không khuyến khích được sự xung kích, cống hiến của cán bộ thôn xóm và nâng cao hiệu quả các phong trào chung.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Đặng Quang Lục (xã Phù Lưu) đề nghị cấp trên điều chỉnh chế độ phụ cấp cho can bộ đoàn thể ở thôn xóm.

Trong lĩnh vực đầu tư, cử tri mong muốn các ngành đầu tư để đảm bảo dòng chảy sông Én được thông suốt, không bị sạt lở; mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Quốc lộ 281; bố trí kinh phí để gia cố hệ thống đê điều sau mỗi mùa mưa lụt. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần kiểm tra, đánh giá trước khi thực hiện các dự án để hạn chế lãng phí, kém hiệu quả...

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Nguyễn Văn Bình (xã Phù Lưu) mong muốn cấp trên bố trí thêm kinh phí để giúp các xã khó khăn xây dựng các công trình phúc lợi đã hư hỏng, xuống cấp, trong đó có trụ sở xã Phù Lưu.

Về sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn đang thiếu các loại giống đặc trưng, chủ lực, chất lượng cao phục vụ canh tác. Tình trạng buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật còn tràn lan, chưa được quản lý chặt chẽ, thiếu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm; đang thiếu máy móc phục vụ sản xuất..., Nhân dân mong được các cấp hỗ trợ để cơ giới hóa nông nghiệp.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Cử tri Hồ Văn Quý (xã Hồng Lộc): Ngành điện thiếu trách nhiệm, chậm giải quyết tình trạng 27 hộ dân ở Lè Ve-Cửa Trẹm (thuộc xã Hồng Lộc) gần 7 năm phải dùng chung 1 công tơ điện.

Trong xây dựng NTM, cử tri băn khăn việc khen thưởng ngày càng ít, không tạo được động lực để người dân, thôn xóm phấn đấu. Bên cạn đó, nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn chưa đảm bảo chất lượng...

Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ sự bức xúc về việc điện lực Lộc Hà thay công tơ không thông báo với người dân, khách hàng không được kiểm soát, thiếu minh bạch trong bán điện; nhiều khu vực ở Phù Lưu thường xuyên mất điện; một số công trình giáo dục xây dựng không sử dụng, gây lãng phí; các mỏ khai thác vật liệu gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường sá; bãi rác Hồng Lộc sử dụng không đúng thiết kế ban đầu...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà đã tiếp thu, thông tin, giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Cử tri Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân kiến nghị nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Thế Hoàn-Bí thư Huyện ủy Lộc Hà đã tiếp thu, thông tin, giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp trình lên HĐND và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh và cá nhân đại biểu Lê Anh Tuấn đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast