Chính quyền Qatar dẫn cuộc điều tra của báo Mỹ cáo buộc các nước láng giềng tấn công các trang web chính phủ và tung tin giả gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao khu vực.
Bộ trưởng quốc gia phụ trách ngoại giao UAE Anwar Gargash - Ảnh: Reuters
Theo tờ báo Mỹ, các quan chức của Washington đã phát hiện các bộ trưởng của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) nhóm họp vào ngày 23-5 để bàn kế hoạch tấn công tin tặc các trang tin nhà nước và mạng xã hội của Qatar và đăng các phát biểu giả của Quốc vương Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani.
Vụ tấn công diễn ra một ngày sau đó khi trang web của Hãng thông tấn nhà nước Qatar xuất hiện bài báo dẫn phát biểu của Quốc vương al-Thani với nội dung được cho là ca ngợi Iran và phong trào Hồi giáo Hamas.
Hãng tin đã nhanh chóng tuyên bố bị tin tặc tấn công mạng và đã gỡ bỏ bài báo. Tuy nhiên, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã đồng loạt chặn các kênh truyền thông của Qatar và sau đó cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này.
“Thông tin đăng tải trên tờ Washington Post hé lộ sự liên quan của UAE và các quan chức UAE trong việc tấn công hãng thông tấn Qatar” - báo Guardian dẫn lời Văn phòng thông tin của Qatar, trong đó kêu gọi Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nguồn gốc của cuộc tấn công.
Nguồn tin tình báo của Washington Post cho biết hiện chưa rõ UAE trực tiếp thực hiện tấn công mạng hoặc thuê bên thứ ba. Trước đó, báo Guardian cho biết FBI phát hiện các tin tặc tự do của Nga tham gia vụ tấn công.
Tuy nhiên Bộ trưởng quốc gia phụ trách ngoại giao của UAE, ông Anwar Gargash đã bác bỏ thông tin đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Qatar đồng thời cảnh báo các nước vùng Vịnh đang cân nhắc các biện pháp mới để trừng phạt Doha.
Trong khi đó, ngày 17-7, Ai Cập tuyên bố sẽ chấm dứt chính sách miễn thị thực cho công dân Qatar trong động thái mới nhất làm leo thang căn thẳng vùng Vịnh. Quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 20-7.
Vòng bỏ phiếu đầu tiên trong 3 vòng bắt đầu vào lúc 6h theo giờ địa phương ngày 28/12, trong đó bao gồm các khu vực bầu cử tại các thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.
Công ty nghiên cứu Ocean Infinity của Mỹ thông báo đang nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào năm 2014.
Ngày 25/12, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria. Về động thái này, phía Nigeria đã có những phát ngôn chính thức đầu tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria.
Taha al-Zoubi, hay còn biết đến với biệt danh Abu Omar Tabiya - đối tượng cầm đầu của tổ chức IS tại Damascus, cùng một số trợ thủ thân cận đã bị bắt giữ ngay tại địa điểm ẩn náu ở al-Moadamiya.
Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.
Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các bên liên quan trên thế giới cân nhắc và tôn trọng một lệnh đình chiến toàn cầu trong dịp lễ Giáng sinh, nhằm tạo điều kiện cho hòa bình và đối thoại.
Thế giới năm qua hứng chịu nhiều đau thương, mất mát với xung đột bùng lên ở khắp nơi, thiên tai hoành hành, thương mại toàn cầu đảo lộn, nhưng vẫn le lói hy vọng về hòa bình.
Với trữ lượng quặng 61 triệu tấn, mỏ vàng Shadan mở ra cơ hội tài chính chiến lược cho Iran, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu và giới phân tích.
Theo các chuyên gia phân tích của ứng dụng đầu tư và giao dịch chứng khoán Nemo Money, sự hỗ trợ trong ngắn hạn đối với kim loại quý đến từ việc gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela.
Nhà chức trách Nga đã mở vụ án hình sự sau vụ nổ thiết bị gắn dưới ôtô tại phía Nam Moskva sáng 22/12, khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến, thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 22/12 trên đảo Java của nước này.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã cảnh báo rằng một “cuộc can thiệp vũ trang vào Venezuela sẽ là thảm họa nhân đạo,” trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các động thái nhằm vào quốc gia này.
Theo bản thảo, dự án sẽ tiêu tốn tổng cộng 112,1 tỷ USD trong vòng 10 năm, trong đó Mỹ cam kết đóng vai trò “trụ cột” với gần 60 tỷ USD dưới dạng viện trợ và bảo lãnh nợ cho các hạng mục được đề xuất.