Quốc tế Lao động thời Covid-19

1/5 là dịp thường diễn ra các cuộc biểu tình và hoạt động chào mừng trên khắp thế giới, nhưng năm nay, nhiều nước phải sáng tạo ra cách mới để kỷ niệm.

Covid-19 đã khiến kinh tế toàn cầu rơi vào khó khăn, khiến lượng lớn người lâm vào cảnh thất nghiệp. Để tuân thủ quy định “cách biệt cộng đồng”, lãnh đạo các công đoàn đã chọn cách hoãn các cuộc tụ họp hoặc tổ chức sự kiện trực tuyến.

Quốc tế Lao động thời Covid-19

Cảnh sát Đức được triển khai các nhóm cánh tả chuẩn bị biểu tình ở Berlin ngày 1/5. Ảnh: Reuters.

Tại Pháp , nơi vẫn đang áp lệnh phong tỏa, người dân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động trên mạng xã hội hoặc hò reo từ ban công. "Đây là cơ hội để thúc đẩy các yêu cầu xã hội mà chúng tôi từ lâu đã bảo vệ và cuộc khủng hoảng đang phơi bày rõ ràng", Philippe Martinez, tổng thư ký của công đoàn CGT, nói.

Hy Lạp yêu cầu các công đoàn trì hoãn các cuộc diễu hành hơn một tuần. Công đoàn GSEE kêu gọi tổng đình công vào ngày 1/5, họ cũng đề xuất mọi người thể hiện cử chỉ cám ơn các nhân viên y tế.

Liên minh công đoàn CGTP của Bồ Đào Nha dự kiến tập hợp các lãnh đạo công đoàn trên tuyến đường vốn diễn ra những cuộc diễu hành ngày 1/5 hàng năm. Họ sẽ đứng cách nhau 4 m, vẫy cờ và áp phích.

Phần Lan có truyền thống tổ chức các buổi dã ngoại chung quy mô lớn trước các cuộc diễu hành của công đoàn. Nhưng năm nay, chỉ số ít người tụ tập quanh bức tượng Manta ở Quảng trường Chợ tại Helsinki. Cảnh sát tăng cường tuần tra khu vực vì Phần Lan cấm tụ tập hơn người.

Giới chức khuyến khích người Phần Lan kỷ niệm ngày lễ trực tuyến. Một số nhà hàng ở thủ đô phát trực tiếp hướng dẫn pha cocktail và thử rượu. Họ cung cấp các món ăn truyền thống trong ngày 1/5 bằng cách giao hàng tận nhà.

“Chúng tôi phải sáng tạo, tìm ra những cách mới vẫn đảm bảo được tương tác và tạo ra sự gắn kết với nhau”, chủ nhà hàng Filippo Phoumsavanh tại Helsinki nói.

Trong khi đó, tại Hong Kong , nhiều người vẫn kêu gọi tổ chức biểu tình chống chính quyền vào ngày 1/5. Giới chức thành phố cho biết họ điều động 3.000 cảnh sát chống bạo động, chuẩn bị sẵn hơi cay, đạn cao su, vòi rồng để giải tán đám đông nếu cần thiết. Hong Kong cấm tụ tập 4 người trở lên để đề phòng nCoV lây lan.

Tại Đức , một số nhóm cực hữu và cực tả vẫn xúc tiến các cuộc biểu tình ở Berlin. Tuy nhiên, ban tổ chức kêu gọi người biểu tình giữ khoảng cách với nhau, che mũi và miệng. "Chúng tôi thực hiện nghiêm túc biện pháp bảo vệ và sẽ hành động có trách nhiệm", đại diện của các nhóm cực tả nói.

“Ngày 1/5 không được trở thành Ischgl thứ hai”, Bộ trưởng Nội vụ Berlin Andreas Geisel nói, đề cập đến khu trượt tuyết Áo đã trở thành điểm nóng Covid-19 hồi đầu năm nay. “Tôi không muốn các cuộc biểu tình dẫn đến nguy hiểm về sức khỏe. Cảnh sát cần kiên quyết giữ vững các quy tắc”, ông nói thêm.

Theo VNE

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố

Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố

Công tố viên Hàn Quốc truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn bằng cách áp đặt thiết quân luật.
Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Ông Pete Hegseth đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau lá phiếu mang tính quyết định đến từ Phó tổng thống JD Vance.
Ông Biden sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Ông Biden sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Biden có thể thực hiện nhiều dự án liên quan đến xây dựng chính sách, thành lập thư viện ở quê nhà và tham gia các hoạt động xã hội.
Ông Trump hủy bỏ 78 sắc lệnh hành pháp thời Biden

Ông Trump hủy bỏ 78 sắc lệnh hành pháp thời Biden

Ngày đầu tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyết định xóa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia 'tài trợ khủng bố', hủy bỏ mục tiêu xe điện vào năm 2030 của người tiền nhiệm Joe Biden.