“Sát hạch” sâu, kỹ với đội ngũ cán bộ huấn luyện khung B

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương tập trung huấn luyện, bồi dưỡng năng lực thực hành huấn luyện của cán bộ khung B để nâng cao trình độ, năng lực tổ chức huấn luyện dự bị động viên (DBĐV).

Cán bộ khung B là quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, có quy mô tổ chức từ cấp tiểu đội và tương đương đến cấp trung đoàn và tương đương. Việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tổ chức huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng DBĐV ngày càng lớn mạnh. Do vậy, Bộ CHQS tỉnh đã luôn ưu tiên, quan tâm đến công tác chuẩn hóa đội ngũ này.

nx.jpg
Nghi Xuân khai mạc đợt huấn luyện cán bộ khung B của Tiểu đoàn DBĐV.

Vừa sáng sớm, tiếng kèn báo thức vang lên, lớp huấn luyện cán bộ khung B của Tiểu đoàn DBĐV huyện Nghi Xuân nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thực hiện trật tự nội vụ vệ sinh, ăn sáng... để sẵn sàng bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Dù đội ngũ cán bộ khung B hầu hết rời quân ngũ đã lâu, nhưng khi tập trung huấn luyện, những phẩm chất của người lính lại được phát huy trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Anh 8.jpg
Các phân đội hỏa lực thuộc lực lượng DBĐV huyện Nghi Xuân thực hành các phương án đánh địch.

Đại uý Nguyễn Minh Tuấn - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn DBĐV huyện Nghi Xuân chia sẻ: "Với những phẩm chất vốn có, cộng với điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở đầy đủ nên chúng tôi từng bước hoà nhập trở lại với tiếng còi, kẻng, đi đều, gấp vuốt chăn màn và yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tham gia huấn luyện, chúng tôi chăm chỉ trên thao trường, lĩnh hội từng kiến thức quan trọng, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện để thời gian tới về triển khai huấn luyện tốt cho các chiến sĩ DBĐV trên địa bàn".

82 cán bộ khung B của Trung đoàn 841 cũng vừa kết thúc huấn luyện các nội dung chương trình theo quy định. Trong nửa tháng qua, ngoài các nội dung bồi dưỡng kiến thức về chính trị, truyền thống đơn vị, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch thì họ còn được truyền thụ những kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều hành và thực hành huấn luyện của cán bộ khung thường trực. Tuy thời gian huấn luyện ngắn, nội dung chương trình nhiều nhưng đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện đợt này đều xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm để hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra.

Anh 10.jpg
Đội ngũ cán bộ khung B lực lượng DBĐV của Trung đoàn 841 được bồi dưỡng phương pháp một buổi huấn luyện làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội cho Tiểu đoàn DBĐV của Trung đoàn.

Trung úy Ngụy Khắc Lĩnh - Trung đội trưởng khung tập thuộc Tiểu đoàn DBĐV Trung đoàn 841 (quê ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) chia sẻ: "Thông qua đợt huấn luyện lần này, đội ngũ cán bộ khung B chúng tôi được nâng cao năng lực, phương pháp trong tổ chức, điều hành và thực hành huấn nhiệm vụ luyện DBĐV. Đây được xem là “cẩm nang vàng” để khi trở về thực hiện nhiệm vụ tại địa phương chúng tôi có thể làm công tác tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp huấn luyện cho lực lượng DBĐV trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xẩy ra...".

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, trước khi bước vào mùa luyện quân năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, phúc tra kỹ số lượng, chất lượng nguồn cán bộ huấn luyện thuộc khung B ở các huyện, thành phố, thị xã để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Năm nay, toàn tỉnh có 3 địa phương (TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh) và Trung đoàn 841 tổ chức huấn luyện cán bộ khung B từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng và tương đương.

Ngoài ra, 4 huyện tham gia diễn tập KVPT huyện năm 2024 (Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Hương Khê) được chỉ đạo sẵn sàng động viên 100% quân số thuộc Tiểu đoàn DBĐV của huyện và tổ chức huấn luyện kỹ các phân đội trực thuộc như: Trung đội Pháo phòng không 12,7mm, Trung đội ĐKZ, Trung đội Cối 82 và 1 đại đội DBĐV thuộc Tiểu đoàn DBĐV của huyện.

cl.jpg
100% quân số của lực lượng DBĐV huyện Can Lộc (mặc đồ dân sự) đã được huy động để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Thời gian huấn luyện được thực hiện đúng theo quy định là 15 ngày với các nội dung: trang bị những kiến thức chung về chính trị, quân sự, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Luật về lực lượng DBĐV; rèn luyện để trình độ, kỹ năng, phương pháp tổ chức điều hành và thực hành huấn luyện; phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp công tác trong các giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, cách soạn thảo giáo án và kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; giới thiệu một số vũ khí, trang bị mới...

Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 841, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh huấn luyện cán bộ khung B và 4 huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc Hương Khê tổ chức bồi dưỡng cán bộ khung B phục vụ cho diễn tập KVPT huyện. Kết quả kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 77% khá và giỏi.

Anh 9.jpg
Lực lượng DBĐV huyện Cẩm Xuyên đã ngày càng lớn mạnh, được nâng cao khả năng chiến đấu.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Chúng tôi đang tập trung vào cuộc, chủ động “sát hạch” sâu, kỹ đội ngũ cán bộ huấn luyện khung B, trong đó tập trung đi sâu bồi dưỡng nâng cao năng lực, tổ chức và phương pháp huấn luyện theo phương châm coi trọng bồi dưỡng những nội dung cơ sở còn yếu và thiếu. Đây là yếu tố quan trọng để tạo bước đột phá trong viên nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng DBĐV ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay".

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.