Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 20 cán bộ quân sự tỉnh Bolikhămxay

(Baohatinh.vn) - 20 cán bộ quân sự tỉnh Bolikhămxay (Lào) tham dự lớp tập huấn ở Hà Tĩnh tích cực học tập, nắm vững các nội dung để vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Sáng 2/8, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 20 đồng chí cán bộ quân sự tỉnh Bolikhămxay (Nước CHDCND Lào).

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

3.JPG
20 cán bộ quân sự tỉnh Bolikhămxay (Lào) tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 tháng, 20 cán bộ quân sự tỉnh Bolikhămxay sẽ được trang bị các nội dung học tập về: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh; nhận thức chung về lãnh thổ biên giới quốc gia; truyền thống mối quan hệ giữa 2 nước Việt – Lào, giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay; truyền thống LLVT Hà Tĩnh; chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Lào; âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Đồng thời, các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng phương tiện trang bị kỹ thuật trong công tác tuyên truyền; địa hình quân sự; công tác dân vận của Quân đội trong tham gia giải quyết một số tình huống tại cơ sở; phương pháp phân tích đánh giá, dự báo giải quyết tình hình tư tưởng ở đơn vị, cơ sở; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế…

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng thực hành bắn súng tiểu liên AK, súng K54.

2.JPG
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào; đồng thời khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh với Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá Mai Ngọc Việt đề nghị các đồng chí phiên dịch, cán bộ, nhân viên các phòng, ban liên quan và học viên cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững các nội dung tập huấn để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.