Định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 19/8/2025.

Bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 19/8, Bộ Công an mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Qua đó, tạo điều kiện cho người nước ngoài dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến, giảm thiểu thời gian, đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

bqbht_br_1.jpg
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hướng dẫn quy trình cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài.

Tại Hà Tĩnh, qua quá trình rà soát, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định, trên địa bàn hiện có khoảng 600 người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú, tạm trú. Trong đó, phường Vũng Áng là địa bàn có số lượng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc đông nhất toàn tỉnh với khoảng 400 người, số còn lại chủ yếu là giáo viên tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ ở các xã, phường.

Thiếu tá Nguyễn Viết Đăng - Trưởng Công an phường Vũng Áng cho hay: "Trước đây, công tác quản lý người nước ngoài do Đồn Công an Vũng Áng phối hợp với Công an TX Kỳ Anh (cũ) thực hiện nhưng đến nay được chuyển về Công an phường. Ngay sau khi có chủ trương về đợt cao điểm, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm thông tin rộng rãi cho các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài nắm bắt, tìm hiểu. Đến nay, việc làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2 đã được các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện".

bqbht_br_b.jpg
Người nước ngoài bày tỏ hài lòng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Với vai trò cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, cơ sở vật chất; đồng thời, bố trí 15 cán bộ đảm nhận nhiệm vụ và tổ chức tăng ca vào các ngày thứ 7, Chủ nhật với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ" để hỗ trợ tối đa cho người nước ngoài.

Có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để ngồi chờ đến lượt, ông Chen Chih Hao (SN 1979, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - hiện đang làm việc tại KKT Vũng Áng bày tỏ sự hài lòng về quá trình làm định danh điện tử.

"Tôi biết đến chiến dịch cao điểm từ các phương tiện thông tin truyền thông, từ thông báo của đơn vị đang làm việc và Công an phường Vũng Áng. Tôi đến từ trưa, dù hơi đông nhưng các cán bộ rất nhiệt tình, chịu khó hỗ trợ và giải thích cặn kẽ những loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết để cán bộ phiên dịch truyền tải đầy đủ. Tôi cùng những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn vô cùng hạnh phúc khi từ nay, có thể giao dịch hành chính trên môi trường điện tử thuận lợi không khác gì người Việt Nam" - ông Chen Chih Hao chia sẻ.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, cơ sở vật chất; đồng thời, bố trí 15 cán bộ đảm nhận nhiệm vụ và tổ chức tăng ca vào các ngày cuối tuần.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, cơ sở vật chất; đồng thời, bố trí 15 cán bộ đảm nhận nhiệm vụ và tổ chức tăng ca vào các ngày cuối tuần.

Háo hức khi được thụ hưởng tiện ích như công dân Việt Nam, ông Cupido Ryley June (SN 1990, quốc tịch Philippines) càng bất ngờ hơn với tinh thần làm việc của lực lượng Công an Hà Tĩnh. Được biết, ông đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Galaxy (phường Thành Sen).

"Chúng tôi được giải thích, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tạo điều kiện cho người nước ngoài sử dụng nhiều tiện ích số tại Việt Nam như: xác thực thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNeID... Do vậy, tôi cố gắng sắp xếp thời gian để đến làm thủ tục sớm nhất có thể" - ông Cupido bày tỏ.

bqbht_br_d.jpg
Người nước ngoài được hướng dẫn chụp ảnh để làm tài khoản định danh điện tử.

Ngay khi bắt đầu bước vào đợt cao điểm, mỗi ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiếp từ 15-20 lượt người nước ngoài đến làm định danh điện tử 2 mức. Tại đây, người nước ngoài sẽ xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử. Sau khi tiếp nhận, cán bộ công an tiến hành nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; thu nhận ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay để thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Tiếp đó, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Cuối cùng, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 170 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh.

bqbht_br_c.jpg
Đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 170 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Minh Triển - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cho biết: "Mặc dù đợt cao điểm kết thúc vào ngày 19/8 nhưng tất cả cán bộ trong đơn vị đang nỗ lực quyết tâm với mục tiêu đến hết tháng 7, sẽ hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài trên địa bàn".

Cũng theo Thượng tá Triển, trong quá trình thực hiện chiến dịch, đơn vị đã tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) để tạo thuận lợi tối đa cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường cán bộ, đặc biệt là tập trung lựa chọn người thông thạo ngoại ngữ để bố trí phục vụ, giúp người nước ngoài dễ dàng tiếp cận, nắm bắt đầy đủ các nội dung. Đồng thời, mọi quy trình đều được chuẩn hóa và rút ngắn, từ việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ, lấy dấu sinh trắc đến khi hoàn tất, chỉ mất khoảng 5 - 7 phút cho mỗi trường hợp.

Thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đợt cao điểm 50 ngày đêm dưới nhiều hình thức; thông tin rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức có sử dụng người lao động là người nước ngoài; thông báo công an các xã, phường tiến hành rà soát người nước ngoài trên địa bàn...

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nâng gấp 2 lần hình phạt tiền với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng...
Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".