Tài xế ôtô gây tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong lĩnh án 36 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Do không làm chủ tốc độ, Nguyễn Văn Hương (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển xe ôtô đâm vào xe máy khiến 2 bà cháu ở Hương Khê tử vong.

bqbht_br_17.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hương tại phiên xử.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hương (SN 1973, trú tại Tổ dân phố Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 12h15 ngày 15/2/2025, Hương điều khiển ôtô mang BKS 38H-4958 đi từ xã Quang Thọ (Vũ Quang) theo đường mòn Hồ Chí Minh và QL 15 về thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc). Khi đi đến Km399+412 trên Quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn 12, xã Hà Linh (Hương Khê) thì Hương điều khiển xe chạy lấn sang phần đường bên trái đâm vào xe máy mang BKS 38P1-595.93 do bà Hoàng Thị Đ. (SN 1967, trú tại thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) điều khiển, chở theo cháu Phan Lê Đăng K. (SN 2018) ngồi phía trước.

Cú đâm mạnh khiến cháu Phan Lê Đăng K. tử vong tại chỗ, bà Đ. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, Hương mở cửa xe ô tô đi lên đường Quốc lộ 15 rồi bắt ôtô tải đi đến đồi keo lá tràm thuộc địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc thì ngồi ở đó. Do cũng bị chấn thương ở vùng mặt và chảy máu, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hương gọi taxi đi đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà ở thị xã Hồng Lĩnh băng bó vết thương.

Sau thời gian rời khỏi hiện trường, Hương được gia đình, người thân và cơ quan chức năng tuyên truyền vận động, đến ngày 16/2/2025, đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra vụ án, phía gia đình bị hại và bị can Hương đồng ý bồi thường 460 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần. Đến nay, bị can Hương đã bồi thường 340 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Được biết, ngày 25/11/1997, Hương bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản của công dân, đến ngày 12/5/2001, Hương chấp hành xong bản án và đã được xóa án tích.

Vào các ngày 6/10/2020 và 27/10/2022, Hương bị Công an thị trấn Đồng Lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn là do Hương điều khiển ôtô không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường… dẫn tới vụ tai nạn thương tâm này.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm của mình, ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử và thân nhân gia đình bị hại giảm nhẹ hình phạt và tiếp tục tác động gia đình bồi thường số tiền còn lại cho gia đình bị hại.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phạt bị cáo Hương 36 tháng tù giam về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, buộc bị cáo bồi thường số tiền còn lại (120 triệu đồng) cho gia đình bị hại.

Đọc thêm

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!