Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

(Baohatinh.vn) - Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.

Tại Hà Tĩnh, xu hướng học sinh đi làm thêm dịp hè ngày càng phổ biến. Điều này không chỉ giúp các em có thêm thu nhập mà còn là cơ hội quý giá để rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, nếu không có sự quản lý và lựa chọn cẩn trọng, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro và hệ lụy đáng lo ngại.

bqbht_br_img-1392-copy-2672.jpg
Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh có thêm thu nhập.

Vừa bước vào kỳ nghỉ hè, em N.V.T. (học sinh lớp 11, Cẩm Xuyên) đã nhanh chóng xin làm thêm tại một quán đồ uống gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Em T. chia sẻ: “Em muốn tận dụng thời gian nghỉ này để học hỏi cách giao tiếp với khách hàng, cách làm việc có trách nhiệm và quan trọng hơn là có thể tự kiếm tiền để mua những món đồ mình yêu thích, không phải xin bố mẹ. Điều này khiến em cảm thấy tự lập hơn rất nhiều”.

Tương tự, em T.T.H. (học sinh lớp 11, TP Hà Tĩnh) cũng chọn việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. "Em nghĩ việc đi làm sớm sẽ giúp mình hiểu hơn về giá trị của đồng tiền và sự vất vả của người lớn. Em cũng muốn trau dồi kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, những điều mà ở trường khó có cơ hội thực hành" - em H. bày tỏ.

Thực tế, việc các em học sinh làm thêm dịp hè, các ngày nghỉ có thể mang lại nhiều lợi ích như: các em có thêm khoản thu nhập dù chỉ rất khiêm tốn. Ngoài ra, các em được rèn luyện, thực hành nhiều kỹ năng giao tiếp, tính kỷ luật, kiên trì... Đây là những hành trang quý giá cho tương lai, giúp các em tự tin hơn khi bước vào đời. Tuy nhiên, những điều này chỉ phát huy hiệu quả trong môi trường lành mạnh, thân thiện, có kiểm soát, công việc phù hợp với lứa tuổi và tuân thủ quy định pháp luật.

bqbht_br_339222dd-f2ab-43e5-bce5-056ec573ada9-copy.jpg
Trên facebook, nhiều nhóm việc làm liên tục có các bài đăng tuyển dụng nhân viên, trong đó ưu tiên lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Ngược lại, nếu dễ dãi, không thận trọng lựa chọn, việc làm thêm có thể tiềm ẩn những rủi ro và hệ lụy không đáng có. Một ví dụ đáng nói là câu chuyện “dậy sóng” mạng xã hội vào đầu năm 2025 về nữ sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn Cẩm Xuyên. Để phụ giúp gia đình, nữ sinh này đã đi làm thêm thời vụ tại một quán ăn trong dịp Tết. Sau khi kết thúc thời gian làm việc, em chỉ nhận được 700.000 đồng tiền lương và 100.000 đồng tiền thưởng, khác xa so với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” ban đầu của chủ quán.

Bức xúc vì số tiền lương quá thấp so với công sức bỏ ra, nữ sinh đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, chủ quán này đã phải trả thêm 380.000 đồng, nâng tổng số tiền em nhận được lên 1.180.000 đồng. Sau đó, nữ sinh tiếp tục được một tài khoản chuyển thêm 1.000.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan (TP Hà Tĩnh) - một phụ huynh bày tỏ sự lo lắng: “Tôi thấy việc con cái đi làm thêm là tốt nhưng cũng rất sợ các con bị lợi dụng hoặc làm những công việc không phù hợp. Như trường hợp nữ sinh ở Cẩm Xuyên, rõ ràng là chủ quán đã không trung thực, nếu không có sự can thiệp của cộng đồng mạng thì quyền lợi của cháu đã bị xâm phạm. Vì thế, phụ huynh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi cho con em đi làm thêm, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra”.

Làm rõ thêm về vấn đề này, Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh) nhấn mạnh, theo quy định pháp luật, học sinh đi làm là lao động chưa thành niên, chưa đủ 18 tuổi, được phép giao kết hợp đồng lao động nhưng phải có những nguyên tắc, điều kiện, hạn chế nhất định đối với việc sử dụng lao động độ tuổi này nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ vị thành niên khi tham gia lao động.

bqbht_br_img-1404-copy.jpg
Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh) chỉ ra một số rủi ro có thể xảy ra khi học sinh đi làm thêm dịp hè.

Cụ thể, việc sử dụng lao động chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ khi giao kết hợp đồng; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.

Tuy nhiên, luật sư Phan Văn Chiều cũng chỉ ra một khoảng trống đáng lo ngại: “Do trên thực tế quy định này chưa được cả học sinh, phụ huynh và phía người sử dụng lao động quan tâm, giữa các bên cũng không lập các giấy tờ, hồ sơ theo quy định, cũng như không có cơ sở pháp lý làm căn cứ nên càng có nhiều rủi ro rình rập khi học sinh đi làm thêm. Do vậy, trước khi cho con em mình vào làm việc thời vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng quán… phụ huynh cần tìm hiểu kỹ môi trường, tính chất công việc, bảo đảm sự lành mạnh cũng như an toàn cho các con”.

Điều 144 Bộ luật Lao động 2019 quy định 4 nguyên tắc khi sử dụng lao động chưa thành niên, bao gồm:

- Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách.

- Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.

- Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để lao động chưa thành niên được học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

- Khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ...

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Chớ dại mà đi thuê bằng lái "gánh" phạt nguội

Chớ dại mà đi thuê bằng lái "gánh" phạt nguội

Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm cho thuê bằng lái xử lý phạt nguội “nở rộ” trên các trang mạng xã hội. Người dân hãy tỉnh táo để tránh dính vào dịch vụ này kẻo tiền mất, lỗi vẫn mang và vô tình vi phạm pháp luật.
Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật

Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật

Nhằm đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn ứng dụng mạng xã hội để “bắt trend” tuyên truyền pháp luật kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANNT tại cơ sở.
Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em là việc làm hàng ngày, tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đáng nói, phần lớn nguy cơ ấy xuất phát từ sự chủ quan của người lớn.
Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Được giao nhiệm vụ rút tiền, phân bổ nguồn hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở Lâm Đồng, ông Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiêu xài, đầu tư tiền ảo.
Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa

Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.