Sợ thời tiết, người dân TX Kỳ Anh tính chuyện bán keo non

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhiều hộ trồng keo (tràm) ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tính chuyện bán “non” keo.

Sợ thời tiết, người dân TX Kỳ Anh tính chuyện bán keo non

Thôn Hoa Sơn, được xem là “vựa” keo của xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) với tổng diện tích gần 600 ha. Gia đình ông Hoàng Đức Khoa (SN 1964, thôn Hoa Sơn) có tổng 25 ha keo, trong đó gần 12 ha là cây 3 - 3,5 năm tuổi. Sợ thời tiết làm ảnh hưởng cây nên ông Khoa đang tính gọi người thu hoạch số keo này mang bán.

Ông Khoa chia sẻ: “Tôi còn nhớ như in cơn bão năm 2017 đã khiến gia đình tôi hầu như bị trắng tay. Thời điểm đó do chần chừ, nghĩ rằng để cây đủ 5 năm tuổi thì bán cho được giá, ai dè mất trắng. Năm nay tôi theo dõi thấy diễn biến thời tiết khá bất thường, bão đổ bộ liên tiếp nên tôi tính bán lứa keo tầm 3-3,5 năm tuổi để thu hồi vốn, kiếm chút lời để đầu tư cho lứa sau…”.

Sợ thời tiết, người dân TX Kỳ Anh tính chuyện bán keo non

Ông Hoàng Đức Khoa (bên phải) kiểm tra vườn keo 3 năm tuổi của mình trước ngày chặt bán

10/30 ha keo của gia đình ông Phan Công Thi (SN 1953, thôn Hoa Sơn) cũng đang trong độ trên dưới 3 năm tuổi. Theo ông Thi, cây có độ tuổi 2 - 3,5 năm thì được gọi là cây “non”.

Ông Thi nói: “Nếu keo tới độ già mới thu hoạch, 1 ha keo sau khi trừ đi chi phí cũng cho thu nhập tầm 40-50 triệu, còn nếu bán non tầm 3-3,5 năm tuổi cũng được tầm 30-35 triệu/ha. Tính qua tính lại, tôi quyết bán để thu hồi lại chút ít, chứ thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, sợ lắm”.

Sợ thời tiết, người dân TX Kỳ Anh tính chuyện bán keo non

Một hộ dân ở thôn Hoa Sơn (Kỳ Hoa) bán vườn keo 4ha, trồng được 3,5 năm tuổi

Phường Kỳ Trinh có gần 1.400 ha keo của 283 hộ dân. Trong đó, khoảng gần 60% diện tích là cây có độ tuổi từ 2-4 năm tuổi. Thời gian này, nhiều hộ dân nơi đây cũng thấp thỏm với diễn biến thất thường của thời tiết nên đã tính chuyện bán sớm cây keo.

Ông Nguyễn Văn Túy (SN 1965, TDP Hoàng Trinh) cho hay: “Đợt này, bà con chúng tôi nhiều người cũng tính chuyện bán sớm cây 3 - 4 năm tuổi. Giá cả cũng ổn định nên bán cũng hợp lý”.

Không chỉ Kỳ Hoa, Kỳ Trinh mà những hộ ở Kỳ Nam, Kỳ Thịnh... cũng đang rục rịch tính chuyện bán non keo.

Sợ thời tiết, người dân TX Kỳ Anh tính chuyện bán keo non

Rừng keo được 3 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Túy cũng chuẩn bị xuất bán “chạy bão”

Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Trưởng phòng Quản lý đô thị và Kinh tế (TX Kỳ Anh) cho biết: “Hiện TX Kỳ Anh có tổng diện tích rừng keo đang trồng là 5.050 ha. Phổ biến là các cây có độ tuổi từ 2 - 4 năm tuổi. Thời gian gần đây, thời tiết có nhiều yếu tố cực đoan, đặc biệt nhiều cơn bão mạnh hình thành liên tiếp nên cũng dễ nhận thấy tâm lý của người trồng muốn bán sớm các cây keo từ 3-4 năm tuổi".

"Tuy nhiên, với những diện tích keo thu hoạch chưa đúng chu kỳ khai thác, lợi nhuận sẽ giảm. Hiện nay, TX Kỳ Anh đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ những thiệt hại khi bán keo non”, ông Khiếu cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.