Sơn Long - 70 năm vang mãi hào khí anh hùng

(Baohatinh.vn) - Suốt chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Truyền thống cách mạng

Sơn Long là xã thuộc vùng hạ, địa bàn cửa ngõ phía Đông của huyện Hương Sơn. Trải qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, xã Sơn Long đã qua nhiều lần sáp nhập, chia tách với các tên gọi: Dỹ Long (1945-1949), Mỹ Long (1949-1953); năm 1954 được đổi thành xã Sơn Long cho đến nay.

Ảnh 1 Toàn cảnh xã Sơn Long.jpg
Toàn cảnh xã Sơn Long - địa bàn cửa ngõ phía Đông của huyện Hương Sơn với hệ thống giao thông thuỷ - bộ đan xen, thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người nông dân yêu nước đầu tiên của xã được giác ngộ, đứng vào hàng ngũ của Đảng lúc bấy giờ là các ông: Phạm Cần, Đoàn Ngọc Dư, Thái Diệm...

Ngày 7/7/1946, tại nhà cụ Đoàn Ngọc Mai (bố đồng chí Đoàn Ngọc Dư) đã tổ chức hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của xã Dỹ Long. Từ đây, phong trào cách mạng xã Dỹ Long đã có Chi bộ trực tiếp lãnh đạo trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc.

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí chiến lược, quân và dân Sơn Long đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu với kẻ thù. Người dân xã Sơn Long vừa san lấp hố bom thông đường với khẩu hiệu “xe chưa qua nhà không tiếc”, vừa chăm sóc bộ đội, cứu chữa thương binh, bốc vác, vận chuyển lương thực, đạn dược ra chiến trường. Dưới mưa bom bão đạn, Nhân dân Sơn Long vững tay súng, chắc tay cày, bám làng, bám ruộng đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi phát triển kinh tế, chi viện sức người, sức của cho chiến trường.

z5740026293694_9820975bcc25a132dd9fca3c74759c2c.jpg
Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ, ghi công những người con Sơn Long đã anh dũng hy sinh, bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xã Sơn Long có 714 thanh niên tòng quân, trong đó có 100 người con đã anh dũng hy sinh, 93 gia đình liệt sĩ (7 gia đình có từ 2 liệt sĩ trở lên); có 2 lão thành cách mạng, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 Anh hùng LLVT, 8 Mẹ Việt Nam anh hùng; 75 thương binh, bệnh binh; hàng trăm TNXP, gần 750 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến...

Ghi nhận những công lao, đóng góp đó, năm 1998, Nhân dân và cán bộ xã Sơn Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân; Đảng bộ và Nhân dân được Nhà nước phong tặng Huân chương Chiến công hạng 3 và nhiều cờ thi đua, huân, huy chương các loại; các cá nhân có thành tích chiến đấu, phục vụ chiến đấu được tặng các phần thưởng.

anh hung.jpg
Năm 1998, Nhân dân và cán bộ xã Sơn Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân

Đó là những phần thưởng cao quý đối với Đảng bộ và Nhân dân Sơn Long, góp phần xây nên bề dày truyền thống cách mạng, là niềm tự hào và hành trang để xã nhà bước vào thời kỳ xây dựng quê hương, đất nước.

Vững vàng trong xây dựng nông thôn mới

Bức tranh NTM Sơn Long sáng-xanh-sạch-đẹp.

Bức tranh NTM Sơn Long sáng-xanh-sạch-đẹp.

Truyền thống vẻ vang của quê hương là nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sơn Long tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Ảnh 3.jpg
Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân Sơn Long ngày càng nâng cao. Người dân tin tưởng, chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới

Hệ thống hạ tầng giao thông đạt chuẩn, đảm bảo phục tốt đời sống dân sinh và phát triển kinh tế. Cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm đầu tư với 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ con em đậu đại học, cao đẳng hằng năm đạt trên 90%. Các chương trình mục tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh đạt kết quả tốt.

z5740015728208_49bb5191b73618ea9a4eb6b06490bb90.jpg
Chất lượng khám chữa bệnh đạt kết quả tốt.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư ngày càng rộng khắp. Đến nay, 4/4 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, có 3/4 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân là mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt, cấp ủy đảng, chính quyền xã Sơn Long đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn.

z5740025596037_07e67d2ae256bf5d173c9f3f08bc2621.jpg
Mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn xã Sơn Long

Phát huy lợi thế hệ thống giao thông quốc lộ 8A, 8C, đường thủy đi qua địa bàn, Sơn Long đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ.

Chợ Mới Sơn Long là điểm sáng của tỉnh theo mô hình xã hội hóa đầu tư và đã khai thác hiệu quả hơn 10 năm qua. Toàn xã hiện có 80 hộ kinh doanh hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng, vận tải; 22 cơ sở xay xát, mộc, cơ khí; 3 HTX hoạt động có hiệu quả.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Long tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động tốt các nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đưa quê hương Sơn Long ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Video: Toàn cảnh xã Sơn Long (Hương Sơn).

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Quân khu 4, các LLVT Hà Tĩnh tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách

Quân khu 4, các LLVT Hà Tĩnh tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng LLVTND của Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Biến thời cơ thành thành quả, địa phương phải vươn mình, cán bộ phải chuyển mình

Biến thời cơ thành thành quả, địa phương phải vươn mình, cán bộ phải chuyển mình

Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII là kỳ họp đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi về nội dung, chương trình so với thông lệ hàng năm. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thống nhất thông qua 18 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tạo động lực để tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới.
Bế mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sau một ngày rưỡi làm việc khoa học, nghiêm túc, cuối buổi sáng nay, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.
Nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm được giải đáp thỏa đáng

Nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm được giải đáp thỏa đáng

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sáng nay, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh làm rõ các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, bố trí công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm các nội dung đại biểu, cử tri quan tâm.