Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 vượt chỉ tiêu xây dựng 3.700 căn nhà ở xã hội

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Hà Tĩnh cam kết đến năm 2030 đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng 3.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bqbht_br_img-5479.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Chiều 25/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-5444-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại cuộc họp.

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” (gọi là Đề án) đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội toàn quốc là 100.275 căn. Năm 2026 và các năm tiếp theo theo đến năm 2030 là 895.170 căn. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 30/6/2025, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 35.631/100.275 căn (đạt 36% mục tiêu đề ra năm 2025).

bqbht_br_img-5435-1.jpg
Các đại biểu nghe dự thảo điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, dự kiến vẫn giữ nguyên chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội toàn quốc năm 2025 là 100.275 căn để đảm bảo thực hiện chỉ đạo: “không giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương”. Chỉ điều chỉnh chỉ tiêu đến năm 2030 đối với một số địa phương, đặc biệt là các địa phương được thành lập mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu đến năm 2030 số lượng nhà ở xã hội hoàn thành theo Đề án của Chính phủ là 3.700 căn. Với các danh mục dự án đã, đang và sắp triển khai, tỉnh cam kết đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao.

bqbht_br_img-5473.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc họp.

Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030 với số lượng cụ thể trong từng năm. Đồng thời, rà soát, bổ sung các quy hoạch, đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; tập trung đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng nhà ở xã hội đã đăng ký trong năm 2025.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, việc phát triển nhà ở xã hội là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm đảm bảo chỗ ở ổn định cho người thu nhập thấp và công nhân trong cả nước. Vì vậy, việc điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 đối với các địa phương là cần thiết.

bqbht_br_img-5490-1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận cuộc họp. (Ảnh chụp màn hình)

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo về việc điều chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, phối hợp với các địa phương rà soát chính xác số liệu nhà ở đăng ký trong từng năm; nêu rõ số lượng nhà ở đã hoàn thành, số nhà ở đã khởi công và những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Riêng đối với các nhà ở đang khởi công, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật và tiến độ đặt ra.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.