Hương Sơn tiếp tục phát động "Tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao"

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) chưa đạt như kỳ vọng nên từ 10/8 - 10/9, nhiều địa phương tiếp tục ra quân làm nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Chiều 8/8, huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024; phát động tháng cao điểm về xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2024.

IMG_1289.JPG
Chủ trì hội nghị

7 tháng đầu năm 2024, huyện Hương Sơn đã huy động được nguồn lực 431,74 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Toàn huyện cứng hóa được 8,95 km đường giao thông; mở rộng 13,7 km nền đường theo tiêu chí NTM nâng cao; cứng hóa 4,6 km rãnh thoát nước; xây mới 5,85 km kênh mương.

Ngoài ra, các địa phương ở huyện Hương Sơn còn làm mới được 80,98 km đường điện thắp sáng làng quê. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã làm mới 20 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; xây mới 4 nhà văn hóa thôn, nâng cấp 45 nhà văn hóa thôn, 35 khu thể thao...

IMG_1282.JPG
Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng báo cáo kết quả thực hiện NTM 7 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, huyện đăng ký xây dựng 26 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Qua kiểm tra Văn phòng NTM tỉnh đánh giá có 12 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về sản phẩm OCOP, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 1 sản phẩm công nhận lại (Rượu nhung Hươu Hương Luật, xã Sơn Lâm)…

IMG_0350.JPG
Sản phẩm cao xương hươu của HTX Ngọc Linh (xã Sơn Giang) là 1 trong 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhìn chung phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương huyện Hương Sơn bị chững lại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Các xã chủ yếu tập trung xây dựng khu dân cư mẫu chưa đạt chuẩn, chưa quan tâm cao việc nâng cấp, bổ cứu các tiêu chí và các khu dân cư đã đạt chuẩn các năm trước để giữ chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn mới.

Trên địa bàn huyện mới chỉ có 2 xã đạt chuẩn nâng cao giai đoạn trước (Sơn Trường, Sơn Kim 2). Nếu theo bộ tiêu chí mới, hiện nay huyện chưa có xã nào đạt chuẩn. Năm 2023, có 2 xã (Sơn Giang, Sơn Phú) phấn đấu, tuy nhiên chỉ tiêu nước sạch tập trung chưa đạt chuẩn; các xã đã có sự quan tâm nhưng tiến độ triển khai chậm nên đến nay tỷ lệ sử dụng nước sạch còn thấp.

Năm 2024, toàn huyện có 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (Sơn Tiến, Sơn Lễ, Quang Diệm, Sơn Tây, Sơn Ninh, An Hòa Thịnh) tuy nhiên kết quả đạt được tại các xã còn rất thấp, phong trào không duy trì mạnh mẽ, có dấu hiệu chững lại, số tiêu chí đạt thấp (mới chỉ bình quân 11 tiêu chí/xã). Tiến độ giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia chậm, tỷ lệ đạt thấp. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, các xã, thị trấn tiếp tục phát động tháng cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh từ ngày 10/8 - 10/9/2024.

Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: xóa bỏ vườn tạp, quy hoạch, bố trí lại vườn hộ, chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng “Cụm dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” gắn với tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tiếp tục duy trì phong trào làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đã tham gia đề án phân loại, xử lý rác tại nguồn, các hộ đã xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn duy trì vận hành, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo phân loại và xử lý triệt để rác thải phát sinh tại hộ; phấn đấu hết năm 2024 đảm bảo 92% hộ gia đình trên toàn huyện tham gia đề án phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

IMG_7453.JPG
Người dân thôn Lệ Định, xã Sơn Tiến tham gia mở rộng tuyến giao thông liên thôn.

Các xã xây dựng NTM nâng cao cần tập trung dồn sức, huy động cả hệ thống chính trị, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đỡ đầu, hỗ trợ, đồng hành với xã về nguồn lực, ngày công lao động đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trước ngày 30/11/2024.

Phấn đấu đến hết năm 2024 có ít nhất 9 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, có 3 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện bổ sung, nâng cấp các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2022 - 2025; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án huyện NTM nâng cao giai đoạn 2024 - 2030.

IMG_1295.JPG
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm yêu cầu thời gian tới cần thực hiện nghiêm một số nội dung: tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong xã hội về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó quán triệt đầy đủ các bộ tiêu chí mới thực hiện giai đoạn 2022 - 2025, các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình OCOP đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân để triển khai thực hiện.

Tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ ở từng xã, thôn, tổ dân phố, đặc biệt là đối với các xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã nông thôn mới nâng cao phải đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí (trừ tiêu chí nước sạch 18.1) vào cuối năm 2024.

Đối với xây dựng đô thị văn minh, tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh. Đồng thời mở rộng nền đường, cứng hoá, thảm nhựa đường giao thông, trồng cây xanh khu vực công cộng

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!